| Hotline: 0983.970.780

Ngôi sao U23 Việt Nam đá chính, SL Nghệ An vẫn thất bại trên sân nhà

Chủ Nhật 18/03/2018 , 19:22 (GMT+7)

Văn Đức và Xuân Mạnh được ra sân ngay từ đầu, nhưng cả hai đã không thể giúp SL Nghệ Anh tránh khỏi một trận thua trước Khánh Hoà, với tỷ số 0-1 ở vòng 2 V-League.

Tiếp Khánh Hoà trên sân nhà, SL Nghệ An quyết tâm giành 3 điểm. Dù vậy, ở mùa giải năm nay, với việc chia tay một số trụ cột, một số cầu thủ bị chấn thương và không có sự tăng cường ngoại binh chất lượng, đội bóng xứ Nghệ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Dù phải làm khách ở vòng 2 Nuti Cafe V-League 2018, nhưng chính Khánh Hòa mới là đội chủ động dâng cao đội hình trong ít phút đầu. Tuy nhiên đội chủ nhà có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, và đó là tình huống mà tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Văn Đức đã không gặp may mắn.

Phút thứ 7, Văn Đức đá nối nhanh sau quả đánh đầu của đồng đội nhưng bóng lại dội cột dọc Khánh Hòa. Phút 22, lại là Văn Đức chạy chỗ cực hay nhận đường chuyền của Khắc Ngọc, tuy nhiên cú dứt điểm của tuyển thủ U23 Việt Nam lại không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh bên phía Khánh Hòa.

Văn Đức có một hiệp đấu chơi rất ấn tượng. Anh liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng bàn thắng vẫn chưa tới với SL Nghệ An. Phút 30, Văn Đức xử lý khéo léo giữa vòng vây 4-5 cầu thủ Khánh Hòa nhưng cú đá của anh lại vọt xà. Cũng cần phải nói thủ thành Tuấn Mạnh đã chơi quá hay, nhiều lần cứu thua cho đội khách.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, SL Nghệ An nhận trái đắng ở đúng phút cuối hiệp 1. Lâm Ti Phông vừa vào sân được vài phút, đã cho SL Nghệ An ôm hận với pha dứt điểm cận thành. Trước đó, phải kể đến công của Toure Youssou đã có pha kiến tạo xuất sắc.

Sang hiệp 2, Khánh Hòa đang chơi phòng ngự phản công cực kì khó chịu. Quốc Trí có tình huống dứt điểm nguy hiểm đầu tiên, đưa bóng đi vọt xà đội chủ nhà. Ít phút sau, Toure dứt điểm một chạm đầy bất ngờ suýt thành bàn cho đội khách.

SL Nghệ An đã tỏ ra nóng vội trong những pha xử lý. Hầu hết những quả dứt điểm từ xa của đội bóng xứ Nghệ đều thiếu chính xác. Phút 90, một tình huống lộn xộn trước khung thành Khánh Hòa, Văn Đức ra chân rất nhanh nhưng bóng bị cản lại bởi người trung vệ Zarour.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, SL Nghệ An nhận thất bại ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1.

Đội hình xuất phát:

SL Nghệ An: Lê Văn Hùng (thủ môn), Văn Khánh, Sỹ Sâm, Olaha Michael Onyedikachi, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Osmar Francisco, Văn Đức, Ngọc Hải (đội trưởng), Mạnh Hùng, Thế Cường

Khánh Hoà: Nguyễn Tuấn Mạnh (thủ môn), Đình Khương, Công Thảo, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Duy Thanh, Toure Youssou, Công Thành, Tấn Điền, Zarour Chaher.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm