| Hotline: 0983.970.780

Người hùng và tội đồ

Thứ Tư 28/09/2011 , 09:52 (GMT+7)

Người hâm mộ Chelsea đã thất vọng đến cùng cực với những gì Fernando Torres thể hiện suốt nửa năm qua, đó là sự nhạt nhòa và vô duyên.

Người hâm mộ Chelsea đã thất vọng đến cùng cực với những gì Fernando Torres thể hiện suốt nửa năm qua, đó là sự nhạt nhòa và vô duyên. Nhưng chỉ sau đúng 10 ngày, Torres đã tìm lại được phong độ chính mình bằng những bàn thắng liên tục. Và liệu cái duyên đó của “Chú nhóc” có xuất hiện ở cuộc chiến với Valencia tại Champions League?

Torres vốn bị coi là người thừa ở Stamford Bridge, bằng chứng là chỉ ghi được 1 bàn suốt 6 tháng. Sự kiên nhẫn dành cho “El Nino” đã đi đến quá giới hạn. HLV Villas-Boas từng tuyên bố sẽ bán Torres. Và Torres còn bị lên án nặng nề khi chỉ trích các đồng đội già nua, chậm chạp và chặn đà thăng tiếng của CLB. Ai cũng nghĩ, sau những câu này bồng bột này, tương lai của Torres ở Chelsea chính thức chấm dứt.

Nhưng bất ngờ trong thời điểm bị hoài nghi nhất, Torres lại tỏa sáng. Trong đại chiến với MU, chính anh là tác giả cùa bàn gỡ 1-3 sau pha dứt điểm đầy tinh tế. Chính anh cũng là người chơi năng nổ nhất tại Old Trafford khiến hàng thủ MU nhiều lần lao đao. Còn trước Swansea, chính Torres đã khai thông thế bế tắc và có đường chuyền thông minh để Ramires nâng tỷ số lên 2-0. Còn nếu tính lâu hơn nữa, Torres cũng tỏa sáng với hai pha kiến thiết giúp Chelsea đánh bại Leverkusen 2-0 ngày mở màn Champions League.

Nhưng sự chói sáng của Torres vẫn không được thừa nhận tuyệt đối, bởi sau những lần rực sáng đó anh đều để lại những vô duyên lớn hơn. Trước MU, Torres đã lừa qua De Gea nhưng lại sút bóng ra ngoài một cách không thể tin nổi. Nếu có bàn gỡ đó, Chelsea đứng trước cơ hội giành lại 1 điểm và thay vì ca ngợi công lao ghi bàn, người ta chỉ trích Torres hãm tài với tình huống hỏng ăn. Trước Swansea, Torres ghi dấu ở hai bàn thắng, và anh khiến người ta phải nhắc đến mình theo cách tiêu cực bằng pha vào bóng thô bạo rồi nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1.

Trong Torres lúc này tồn tại hai mặt đối lập, đó là đẳng cấp của một ngôi sao lớn và sự vô duyên, thiếu tự tin của một cá tính thất thường. Cuộc hành quân đến sân Valencia tại vòng bảng Champions League đêm nay có ý nghĩa lớn với Torres, bởi đây là lúc người ta thẩm định năng lực thực sự và chờ đợi pha ghi bàn đầu tiên của “El Nino” ở cúp châu Âu. Khi còn khoác áo Atletico, Torres đã không dưới 10 lần ghi bàn tại Mestalla.

Và khi còn chơi bóng cho Liverpool, Champions League là đấu trường Torres mang trong mình nhiều động lực bùng nổ nhất. Nếu Villas-Boas tiếp tục tin tưởng và nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ đồng đội (thay vì cô lập như trước kia), Torres nhiều khả năng sẽ là nhân vật chính tại Mestalla đêm 28/9. Đó sẽ là cơ hội để Torres sắm vai cứu tinh thực sự tại Chelsea, thay vì ranh giới mong manh giữa người hùng và tội đồ suốt một tuần qua.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm