| Hotline: 0983.970.780

Nguyễn Tiến Nhật bị loại

Thứ Năm 02/08/2012 , 10:19 (GMT+7)

Trong trận đấu với Elimzhanov Elmir (Azerbaijan) ở nội dung kiếm ba cạnh, Nguyễn Tiến Nhật đã để thua với tỷ số chung cuộc 9/15...

Trong trận đấu với Elimzhanov Elmir (Azerbaijan) ở nội dung kiếm ba cạnh, Nguyễn Tiến Nhật đã để thua với tỷ số chung cuộc 9/15, chấp nhận nói lời chia tay sớm với Thế vận hội Olympic London.

Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán, bởi so với Tiến Nhật, Elimzhanov Elmir vượt trội hơn hẳn. VĐV người Azerbaijan hiện đứng hạng tư thế giới, từng tranh tài ở Olympic Bắc Kinh 2008. Trong khi đó, Tiến Nhật có thứ hạng rất khiêm tốn là 230, có thể nói là khác xa một trời một vực. Bản thân HLV Nguyễn Thị Nga trước trận đấu này cũng không dám đưa ra dự đoán về kết quả mà chỉ khẳng định VĐV của mình sẽ nỗ lực hết mình.

Thực tế là với việc ghi được 9 điểm trước đối thủ vượt trội như trên cũng đã có thể coi là một thành công của Tiến Nhật. Trước chiến thuật tấn công chủ động ngay khi nhập trận của Emil Elimzhanov, Tiến Nhật vẫn rất tự tin đáp trả để kết thúc séc đầu tiên với tỷ số 8/8. Tuy nhiên, bước sang séc đấu thứ hai, Emil Elimzhanov đã cho thấy bản lĩnh của VĐV hàng đầu khi liên tục dồn ép và ghi thêm 7 điểm, giành chiến thắng chung cuộc 15/9.

“Tiến Nhật đã thi đấu hết khả năng nhưng đối thủ quá mạnh nên đây là kết quả hợp lý. Việc Tiến Nhật giành vé tham dự Olympic theo tôi đã là một thành tích rất đáng tự hào rồi”, HLV Nguyễn Thị Nga cho biết.

Như vậy kết thúc ngày thi đấu hôm qua, TTVN tiếp tục chứng kiến một VĐV phải sớm nói lời chia tay với Thế vận hội Olympic London. Trước Tiến Nhật thì Tiến Minh (cầu lông), Hà Thanh, Ngân Thương, Phước Hưng (TDDC), Trần Lê Quốc Toàn (cử tạ), Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn sung) đã phải dừng bước. Đáng tiếc nhất có lẽ là trường hợp của VĐV Trần Lê Quốc Toàn. Ở hạng cân 56kg, thành tích 284kg của Trần Lê Quốc Toàn chỉ kém VĐV giành HCĐ 2kg. Như Trưởng bộ môn Đỗ Đình Kháng thừa nhận, nếu làm tốt hơn ở giai đoạn khởi điểm với mức cử giật 125kg, Quốc Toàn đã có thể nâng cao được mức tạ trên.

Tính đến thời điểm hiện tại thì ¾ môn có hy vọng đoạt huy chương của đoàn TTVN ở Thế vận hội (TDDC, cử tạ, bắn sung) đều đã không thành công. Trong đó, hy vọng lớn nhất chính là cử tạ với đô cử Trần Lê Quốc Toàn. Cơ hội tranh đoạt của Việt Nam như vậy chỉ còn dựa vào Taekwondo với 2 võ sỹ Chu Hoàng Diệu Linh và Lê Huỳnh Châu. Đây chính là môn nhận được sự đầu tư đặc biệt của ngành thể thao, từ tập huấn nước ngoài đến thi đấu với các “quân xanh” là hàng tuyển của Hàn Quốc. Trước khi sang London thi đấu, Huỳnh Châu và Diệu Linh cũng được cho sang Pháp để tập luyện thêm. Tuy nhiên, khả năng giành huy chương của cả hai cũng chỉ là 50/50, theo đánh giá của chính lãnh đạo ngành thể thao.

Bên cạnh Taekwondo, một môn khác là vật với VĐV Nguyễn Thị Lụa cũng ít nhiều có hy vọng. Trong trường hợp lá thăm may mắn không đưa đến những đối thủ quá mạnh ở vòng đầu, Nguyễn Thị Lụa có thể tiến sâu. Điều khiến nhiều người lo ngại là Nguyễn Thị Lụa vừa khỏi chấn thương, và lại phải ép cân trong thời gian trước thềm Olympic. Nguyễn Thị Lụa cũng nằm trong số ít VĐV không được tập huấn nước ngoài. Theo lịch, hạng cân của Nguyễn Thị Lụa sẽ thi đấu vào ngày 8/8, trong khi Lê Huỳnh Châu và Chu Hoàng Diệu Linh sẽ từ Pháp sang London vào ngày 5/8.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm