| Hotline: 0983.970.780

Nhiều khu đất ở Hà Nội được đấu giá 2 tháng tới

Thứ Hai 22/11/2010 , 08:57 (GMT+7)

Từ nay đến cuối năm, nhiều khu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được các quận, huyện đưa ra đấu giá.

Để hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2010, từ nay đến cuối năm, nhiều khu đất trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được các quận, huyện đưa ra đấu giá sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá sàn, quy chế đấu giá.

Tại huyện Đông Anh, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của huyện sẽ tổ chức đấu giá 20 thửa đất xen kẹt (gồm vườn ao và đất nông nghiệp xen kẹt) để xây dựng nhà ở tại thôn Đầm, xã Vân Nội vào ngày 28/11 tới. Mỗi thửa đất có diện tích bình quân khoảng 100m2, giá sàn là 10 triệu đồng/m2.

Trong tháng 12, quận Hà Đông dự kiến đấu giá khu đất thôn Thờn Bơn, phường Biên Giang; khu đất Ngô Thì Nhậm và khu Đồng Dung, tổng số tiền thu về ước đạt 70 tỷ đồng.

Huyện Phúc Thọ cũng tổ chức đấu giá sáu lô đất thuộc khu đất đấu giá xã Tích Giang vào ngày 11/12 tới, với giá sàn 19 triệu đồng/m2.

Đối với khu đất đấu giá xã Trâu Quỳ, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tổ chức đấu giá một phần diện tích vào cuối năm 2009, dự kiến tổ chức đấu giá tiếp hai hécta trong tháng tới, thu khoảng 300 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tính đến ngày 12/11 vừa qua, có 18 đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích 11,7ha, thu được hơn 2.500 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch thu ngân sách.

Tuy nhiên, đến nay, một số dự án đã được giao đất đấu giá vẫn chưa đảm bảo tiến về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các hồ sơ xin sử dụng đất đấu giá, thời gian lập hồ sơ còn kéo dài, nhất là các huyện thuộc tỉnh Hà Tây cũ do không có quy hoạch chi tiết và phải chờ thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ.

Đặc biệt, từ ngày 1/7/2010, khi triển khai thực hiện theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ về bán đấu giá tài sản đã gây lúng túng, khó khăn cho các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Để chủ động tháo gỡ những vướng mắc này, Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thống nhất với Văn phòng Chính Phủ báo cáo Thủ tướng giải quyết theo các phương án cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, trong đó có công tác giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ tháng 11/2010, Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép áp dụng các quy định của Luật quản lý Thuế đối với trường hợp người trúng giá chậm nộp tiền (lãi suất trên số tiền chậm nộp là 0,05%/ngày, thời hạn chậm nộp không quá 30 ngày).

Hết thời hạn nộp tiền, Hội đồng đấu giá kiên quyết hủy kết quả trúng đấu giá của các trường hợp chậm nộp.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm