| Hotline: 0983.970.780

Những dự án nghìn tỷ đồng đẩy cả 3 đời Chủ tịch PVN vướng vào lao lý

Thứ Hai 11/12/2017 , 07:10 (GMT+7)

3 lãnh đạo cao nhất vướng vòng lao lý bao gồm: Ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN giai đoạn 2009-2011, ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên Chủ tịch PVN 2016-2017, ông Nguyễn Xuân Sơn nguyên Chủ tịch HĐTV 2014-2015...

16-29-42_nh_pvn
3 đời Chủ tịch PVN lần lượt vướng vòng lao lý

+ Đã 9 tháng ghế Chủ tịch PVN vẫn để trống

Tính đến ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt ba người từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) để điều tra về các hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Ngoài ra cũng đã có 17 lãnh đạo, cán bộ khác thuộc PVN bị khởi tố, đề nghị kỷ luật liên quan đến các sai phạm ở Tập đoàn này.

3 lãnh đạo cao nhất vướng vòng lao lý bao gồm: Ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN giai đoạn 2009-2011, ông Nguyễn Quốc Khánh nguyên Chủ tịch PVN 2016-2017, ông Nguyễn Xuân Sơn nguyên Chủ tịch HĐTV 2014-2015. Trong đó, ông Thăng và ông Khánh bị Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã có lệnh khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 8/12 để điều tra tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Còn ông Nguyễn Xuân Sơn đã bị tuyên án tử hình trong vụ án xét xử 51 người liên quan hàng loạt sai phạm tại Oceanbank cách đây chưa lâu.

Hầu hết các sai phạm, tội danh của các sếp lớn PVN và những cán bộ, nhân viên thuộc Tập đoàn này đều liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); đầu tư loạt nhà máy nhiên liệu sinh học tại Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bình Phước; dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; nhà máy xơ sợi Đình Vũ hay góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank)...

Trong đó, ông Đinh La Thăng được xem là người “châm ngòi” cho hàng loạt sai phạm tại các dự án hàng tỷ đô la và những phi vụ góp vốn ngân hàng hàng trăm tỷ đồng. Trong giai đoạn ông Thăng giữ vai trò Chủ tịch PVN, tập đoàn này đầu tư hàng loạt dự án với tổng số vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Cá nhân ông Thăng đã có một số quyết định đầu tư gây thất thoát vốn và ban hành một số văn bản trái pháp luật, vi phạm quy chế làm việc.

Điển hình là Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng vốn lên tới 34.295 tỷ đồng, xấp xỉ 1,7 tỷ USD.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện, mặc dù mới chỉ có chủ trương giao Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện gói thầu EPC, chưa ký Hợp đồng EPC nhưng trước đó, PVN đã làm thủ tục chuyển hơn 8,2 triệu USD và hơn 1.317 tỷ đồng cho Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 để tạm ứng 6,6 triệu USD và 1.312 tỷ đồng cho PVC vào năm 2011. 

Sau đó, PVC lại dành 1.080 tỷ đồng tiền tạm ứng đem đi tất toán nợ gốc vay ngân hàng 425 tỷ đồng, trả lãi vay ủy thác của PVN, hỗ trợ vốn Nhà máy Nhiên liệu sinh học Phú Thọ 74 tỷ đồng; hỗ trợ vốn công trình Vũng Áng 103 tỷ đồng; hỗ trợ vốn cá công trình khác 156 tỷ đồng…

Ngoài ra, tiền tạm ứng dự án này còn bị PVC góp vốn vào 5 công ty con, 3 công ty trong đó gặp thua lỗ, không thu hồi được vốn khiến PVC phải trích lập dự phòng và hạch toán kinh doanh thua lỗ.

Trong khi đó, PVN phải chuẩn bị nguồn tiền để khởi động lại dự án nhiệt điện này, tháng 8/2013, PVN đã vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và một số tổ chức tín dụng khác tổng số 226 triệu USD. Tháng 12/2013, PVN lại tiếp tục phải vay thêm 795,25 triệu USD… để đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án.

Về phi vụ PVN góp vốn gần 800 tỷ đồng vào Oceanbank, ông Đinh La Thăng đã vi phạm quy chế làm việc khi ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số 6934 ngày 18/9/2008 với Chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank Hà Văn Thắm. Nội dung văn bản thể hiện tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của OceanBank, trước khi HĐQT tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Cơ quan điều tra cho rằng việc góp vốn đợt ba vào thời điểm Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2011) quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Do vậy, việc này là trái luật.

Bản án xác định, do PVN là cổ đông góp 20% vốn tại Oceanbank, năm 2008, ông Nguyễn Xuân Sơn được PVN cử sang Oceanbank giữ chức Tổng giám đốc. Trong thời gian này, lợi dụng vị thế PVN là đối tác chiến lược, ông Sơn đã yêu cầu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm chi lãi suất ngoài hợp đồng cho PVN, giao tiền cho mình toàn quyền quyết định... Ông bị toà tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 266 tỷ đồng, Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế làm thất thoát 297 tỷ đồng và tham ô 49 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, ngoài liên quan hai vụ án đang bị điều tra cùng ông Đinh La Thăng, theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Khánh phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2010 -2015. Ông Khánh cũng được cho là phải chịu trách nhiệm trong việc tham mưu quyết định chỉ định gói thầu EPC Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm tại Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án NLSH…

Cũng liên quan các sai phạm tại PVN, ngoài ba cựu chủ tịch thành viên tập đoàn này, cơ quan chức năng đã truy cứu trách nhiệm hình sự với hàng loạt cán bộ của PVN như ông Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng, phó tổng giám đốc), Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 17 lãnh đạo, cán bộ PVN bị khởi tố và 3 người bị đề nghị kỷ luật liên quan đến các sai phạm ở PVN dưới thời lãnh đạo của các ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Quốc Khánh và ông Nguyễn Xuân Sơn. Cách đây không lâu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 với ông Đỗ Văn Hậu.

Đáng lưu ý hơn, kể từ thời điểm ông Nguyễn Quốc Khánh bị điều chuyển từ ghế Chủ tịch PVN về Bộ Công thương (ngày 9/3/2017) và bị bắt mới đây, đã 9 tháng trôi qua, chiếc ghế cao nhất Tập đoàn dầu khí Quốc gia vẫn đang để trống. 

Ngay sau khi bắt ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Quốc Khánh, đêm 8/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đinh Mạnh Thắng (SN 1962, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư  và Thương mại Dầu khí Sông Đà). Ông Đinh Mạnh Thắng là em trai ông Đinh La Thăng, bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam về hành vi “Tham ô tài sản”. 

 

 

Xem thêm
Nhiều mặt hàng nông sản ở ĐBSCL tăng giá

Giá bán nhiều nông sản đều tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái là nhờ thông qua sự liên kết với doanh nghiệp và các kênh tiêu thụ từ hệ thống siêu thị.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm