
Công ty Cà phê 719 trao quà lưu niệm cho cựu cán bộ đã có công xây dựng Công ty những ngày đầu thành lập. Ảnh: Ngọc Thăng.
Sáng 1/4, tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cà phê 719 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1/4/1975 - 1/4/2025). Tham dự có ông Đặng Hồng Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.
Theo ông Phan Trung Hạnh, Giám đốc Công ty Cà phê 719, tính đến tháng 3/2025, lực lượng lao động của Công ty là 1.034 người. Ngoài Ban Giám đốc, Văn phòng Đảng ủy, Công ty còn có 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Nông nghiệp và 9 đội sản xuất, gồm: 3 đội sản xuất cà phê và 6 đội sản xuất lúa.
Hiện tại, Công ty Cà phê 719 đang chuyên canh cây lúa nước và cây cà phê với tổng diện tích đất được giao quản lý hơn 1.607ha, trong đó có hơn 1.358ha đất nông nghiệp và hơn 249ha đất phi nông nghiệp.
“Công ty quản lý, sử dụng đất theo hình thức giao khoán cho người lao động, hợp đồng liên kết. Hiện Công ty đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh phương án sử dụng đất để sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật về đất đai”, ông Phan Trung Hạnh cho hay.

Ông Phan Trung Hạnh, Giám đốc Công ty Cà phê 719, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.
Cũng theo ông Hạnh, sau 50 năm hình thành và phát triển, Công ty Cà phê 719 đã góp phần thay đổi diện mạo của vùng nông thôn nơi Công ty đứng chân, từ vùng đất khó khăn nay đã trở thành vùng quê trù phú, hiện đại; cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt cho sự phát triển của xã hội.
Công ty đã xây dựng 13 hồ đập thủy lợi, 7,5km kênh mương bê tông nội đồng, trên 22km đường nhựa, 30km đường cấp phối, đảm bảo giao thông thuận lợi đến từng đội sản xuất và từng hộ gia đình. Ngoài ra, còn xây dựng được 20km đường điện trung thế, 45km đường hạ thế, 100% hộ gia đình đủ điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Nổi bật trong hoạt động của Công ty Cà phê 719 là đã mạnh dạn chuyển đổi trong sản xuất lúa, chuyển từ sản xuất lúa thương phẩm sang sản xuất lúa giống chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường. Công ty đã có trên 15 năm phối hợp với các công ty giống cây trồng để sản xuất các giống lúa lai như Nhị ưu 838, Bắc ưu 903, Thụy Hương 308, VNR 20, GS 55, HYT 116... Mỗi năm sản xuất từ 90 - 140ha lúa lai và hàng ngàn ha lúa giống xác nhận các loại đem về giá trị thu nhập lớn cho người lao động và Công ty.

Ông Trần Chí Kiên, phụ trách HĐTV Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng.
Trong công tác sản xuất cây cà phê, tính đến cuối năm 2020, Công ty đã nhổ, thanh lý toàn bộ 324ha cà phê trồng từ năm 1982, 1984 hiện đã già cỗi, năng suất thấp; từ 2014-2024 đã tái canh trồng mới 238ha.
Đặc biệt, trong thời gian qua, bằng các nguồn vốn huy động cùng với vốn hỗ trợ của Nhà nước, Công ty Cà phê 719 đã xây dựng 1 trung tâm văn hóa khang trang với 1 bể bơi, 2 sân bóng chuyền, 2 sân cầu lông, hệ thống máy tập thể dục ngoài trời.
Đồng thời, xây dựng 10 hội trường để cán bộ, công nhân viên sinh hoạt, tu sửa phòng truyền thống Công ty; hoàn chỉnh các hệ thống trường học, trong đó có 1 trường mẫu giáo, 3 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông với số tiền đóng góp gần 15 tỷ đồng.
“Nhờ sự đầu tư của Công ty, các trường nói trên có cơ sở vật chất khang trang, cả 6 trường đều đạt chuẩn quốc gia, nhiều trường trở thành những đơn vị điển hình trong lĩnh vực giáo dục của huyện và của tỉnh”, ông Phan Trung Hạnh chia sẻ.
Từ những thành tích đã đạt được, năm 2000, Công ty Cà phê 719 được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, Công ty còn đạt nhiều cờ, bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cờ thi đua luân lưu của Thủ tướng Chính phủ…