| Hotline: 0983.970.780

Nông dân Ấn Độ biểu tình kêu gọi chính phủ hỗ trợ

Thứ Ba 13/03/2018 , 08:28 (GMT+7)

Hàng chục nghìn nông dân ở bang Maharashtra của Ấn Độ đã tới thành phố Mumbai để biểu tình, kêu gọi tăng chương trình hỗ trợ từ chính phủ.

Nông dân bang Maharashtra biểu tình ở Mumbai

Theo Reuters, người biểu tình đã đi bộ khoảng 180km từ Nashik tới Mumbai, và ngồi trước trụ sở cơ quan lập pháp của bang để biểu tình. Do nông dân tới Mumbai vào khoảng nửa đêm ngày Chủ nhật 11/3, hệ thống giao thông không bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù vậy, cảnh sát thành phố vẫn được đặt trong tình trạng cảnh báo.

Những người biểu tình đội mũ đỏ, vẫy cờ một cách ôn hoà và kêu gọi chính quyền tăng trợ giá các mặt hàng nông sản, triển khai hiệu quả hoạt động cho vay nông nghiệp trong bối cảnh vụ mùa thất thu vì thời tiết bất thường. “Chúng tôi sẽ không dừng cuộc biểu tình tới khi nhận được sự đảm bảo của họ (chính quyền) về việc đáp ứng những yêu cầu đặt ra”-người đứng đầu cuộc biểu tình, Ajit Nawale cho biế.

Maharashtra là một trong những bang giàu có ở Ấn Độ. Nơi đây vừa công bố khoản vay nông nghiệp trị giá 340 tỉ rupee (5,23 tỉ USD), nhưng bị chỉ trích là không tới tay được những người có nhu cầu. Đây là cuộc biểu tình thứ 2 trong gần 1 năm qua, dự báo sẽ gây áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Narenda Modi. Ông Modi từng cam kết tăng thu nhập của nông dân Ấn Độ lên gấp đôi trong 5 năm.

(Theo Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất