| Hotline: 0983.970.780

Số người thiệt mạng do động đất tại Myanmar lên tới hơn 1.000

Thứ Bảy 29/03/2025 , 16:53 (GMT+7)

Sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra trưa 28/3, Myanmar đang chìm trong tang thương với ít nhất 1.000 người thiệt mạng và nhiều người khác vẫn còn mất tích.

Một đội cứu hộ tập trung tại Sân bay quốc tế Trường Thủy ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sáng 29/3, trước khi khởi hành đến Myanmar. Ảnh: Getty Images.

Một đội cứu hộ tập trung tại Sân bay quốc tế Trường Thủy ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sáng 29/3, trước khi khởi hành đến Myanmar. Ảnh: Getty Images.

Trước thảm họa nghiêm trọng này, các quốc gia trên thế giới đã nhanh chóng triển khai các đội cứu hộ và viện trợ nhân đạo đến hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á vốn đang gặp nhiều khó khăn. Đây là một động thái hiếm thấy từ chính quyền quân sự Myanmar khi chính thức kêu gọi sự giúp đỡ quốc tế. 

Trung Quốc là nước đầu tiên có đội cứu hộ quốc tế đến Yangon vào sáng 29/3, theo truyền hình nhà nước CCTV. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 13 triệu USD) cho Myanmar, sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn, đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực khai khoáng và năng lượng tại nước này.

Một người đàn ông bật khóc trong quá trình cứu hộ người bị nạn trong toà nhà sập trong trận động đất tại Bangkok. Ảnh: Getty Images.

Một người đàn ông bật khóc trong quá trình cứu hộ người bị nạn trong toà nhà sập trong trận động đất tại Bangkok. Ảnh: Getty Images.

Nga cũng nhanh chóng phản ứng khi cử đội cứu hộ chuyên nghiệp tới hiện trường, bao gồm các chuyên gia về y tế, chó nghiệp vụ và nhà tâm lý học. Trong khi đó, Ấn Độ, quốc gia láng giềng, đã điều động một đội ngũ cứu hộ và y tế cùng với viện trợ nhân đạo khẩn cấp, như lời khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao S. Jaishankar sáng 29/3. Các nơi khác trong khu vực như Hồng Kông, Singapore và Malaysia cũng đã cam kết gửi lực lượng cứu trợ đến hỗ trợ Myanmar.

Không chỉ Myanmar, các hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng đang diễn ra khẩn trương tại Bangkok, Thái Lan, sau khi trận động đất gây ảnh hưởng đến một số khu vực lân cận. Tại đây, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà cao tầng bị sập, nơi được cho là có hơn 100 người bị mắc kẹt. Người thân của các nạn nhân tập trung quanh hiện trường trong tâm trạng hồi hộp và đau thương.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, Myanmar đang gặp khó khăn lớn trong việc đối phó với thiên tai do hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém và tình trạng bất ổn chính trị kéo dài. 

CNN

Xem thêm
Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.