
Một mỏ dầu ngoài khơi ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, trong ảnh chụp vào tháng 6/2024. Ảnh: XINHUA.
Sáng 31/2, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo phát hiện một mỏ dầu lớn ở phía đông Biển Đông, với trữ lượng vượt 100 triệu tấn. Mỏ dầu mới được đặt tên là "Huizhou 19-6".
Mỏ dầu này nằm cách thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khoảng 170 km, với độ sâu trung bình của nước là 100 mét. Các kết quả khoan thử cho thấy sản lượng dầu thô đạt 413 thùng và 68.000m³ khí đốt tự nhiên mỗi ngày.
Tuy nhiên, việc thăm dò dầu khí ngoài khơi ở các lớp đất sâu đến siêu sâu gặp phải không ít thách thức, đặc biệt nhiệt độ cao, áp suất lớn và điều kiện địa chất phức tạp.
Mặt khác, các mỏ dầu trầm tích thường có độ thấm thấp, khiến việc xác định các mỏ dầu và khí lớn trở nên khó khăn hơn.
"60% trữ lượng dầu và khí mới được phát hiện trên thế giới đến từ các lớp đất sâu. Với tài nguyên phong phú và mức độ thăm dò còn hạn chế, các lớp đất này được kỳ vọng sẽ là yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng trữ lượng và sản lượng dầu khí trong tương lai", ông Peng Guangrong, nhà địa chất học tại chi nhánh CNOOC Thâm Quyến, cho biết.
Mỏ dầu Huizhou 19-6 là bước đột phá quan trọng trong công tác thăm dò dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên nước này phát hiện một mỏ dầu trầm tích quy mô lớn ở các lớp đất sâu đến siêu sâu.
Theo thông tin từ Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi tại khu vực phía đông Biển Đông đã có những bước đột phá liên tiếp. Trong hai năm qua, các mỏ dầu có trữ lượng vượt quá 100 triệu tấn đã được phát hiện. "Những thành tựu này khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành dầu khí Trung Quốc trong những năm tới", ông Zhou Xinhuai, Giám đốc điều hành CNOOC, nói.