| Hotline: 0983.970.780

Nông nghiệp xứng đáng vinh danh

Thứ Ba 25/12/2012 , 09:04 (GMT+7)

Ngày 24/12, Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2012. Theo đó, ngành nông nghiệp nước ta tiếp tục vượt qua rất nhiều khó khăn, giữ đà tăng trưởng khá,...

+ Lần đầu tiên nước ta xuất siêu kể từ năm 1993

+ XK gạo trên 8 triệu tấn

Hôm qua (24/12), Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) nước ta năm 2012. Theo đó, ngành nông nghiệp nước ta tiếp tục vượt qua rất nhiều khó khăn, giữ đà tăng trưởng khá, đặc biệt là XK nông sản gặt hái rất nhiều thành công.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 ước tính tăng 5,03% so với năm 2011. Nền kinh tế có dấu hiệu tích cực, khi các quý sau GDP đều tăng so với quý trước (quý I tăng 4,46%; quý II tăng 4,8%; quý III tăng 5,05% và quý IV tăng 5,44%).

Trong hoàn cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, giá nhiều mặt hàng nông sản cả trong nước và XK giảm mạnh, thiên tai gây thiệt hại lớn..., tuy nhiên, SX nông nghiệp nước ta năm 2012 tiếp tục vượt qua khó khăn, giữ được mức tăng trưởng khá và góp công lớn cho XK. Tính cả năm 2012, giá trị SX nông, lâm, thủy sản cả nước ước tính tăng 3,4% so với năm 2011. Trong đó, SX và XK lúa gạo của nước ta năm 2012 đã ghi được dấu ấn to lớn, với tổng sản lượng lúa ước đạt 43,7 triệu tấn, tăng 1,3 triệu tấn so với năm 2011. Trong đó, sản lượng gạo XK năm 2012 của nước ta ước đạt trên 8 triệu tấn, tương đương 3,7 tỷ USD và là năm đầu tiên từ trước đến nay Việt Nam chạm mốc XK gạo 8 triệu tấn.


Nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò to lớn giúp nước ta giữ đà tăng trưởng khá trong năm 2012

Trong ngành trồng trọt, diện tích và sản lượng hầu hết các loại cây trồng chủ lực như cà phê, tiêu, điều, chè, cao su... đều có mức tăng khá từ 5 - 9%. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, sản lượng gỗ khai thác tăng tới gần 12%, diện tích rừng bị thiệt hại và chặt phá giảm mạnh. SX thủy sản trong năm 2012 cũng đã "ghi điểm" khi sản lượng đạt trên 5,7 triệu tấn, tăng 5,2% so với năm 2011, trong đó thủy sản nuôi trồng tăng tới 6,1% về sản lượng...

Năm 2012, XK nông sản của nước ta gặp khó khăn lớn khi đơn giá của thế giới giảm mạnh (giá sắn và sản phẩm sắn giảm 16,8%; giá cà phê giảm 6,2%; giá hạt điều giảm 15%; giá gạo giảm 7,1%...). Mặc dù vậy, nhờ tăng mạnh về sản lượng XK nên giá trị XK vẫn tăng cao so với năm 2011. Cụ thể, kim ngạch XK nhóm hàng nông, lâm sản đạt 17,7 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2011 và giữ vững tỷ trọng 15,4% trong cơ cấu tổng giá trị hàng hóa XK bằng với năm 2011; nhóm hàng thủy sản dù giảm nhẹ trong cơ cấu kim ngạch XK, tuy nhiên vẫn giữ được giá trị XK đạt 6,2 tỉ USD, tương đương với năm 2011.

+ Trong nông nghiệp, chăn nuôi là lĩnh vực đáng buồn nhất trong năm qua. Theo Tổng cục Thống kê thì tính đến ngày 1/10/2012, đàn lợn cả nước chỉ có 26,5 triệu con, giảm 2,1% so với cùng kỳ; đàn gia cầm có 308,5 triệu con, giảm 4,4% so với cùng kỳ, đàn trâu bò cũng giảm trên 3% so với cùng kỳ... Cùng với chăn nuôi, XK thủy sản trong năm qua cũng có dấu hiệu đáng ngại, khi giá trị XK đã giảm từ 6,3% xuống còn 5,4% trong tổng kim ngạch XK hàng hóa cả nước trong năm 2012.

 

 

+ Năm 2012, lần đầu tiên kể từ năm 1993 đến nay, nước ta đã xuất siêu 284 triệu USD, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có mức xuất siêu tới 12 tỷ USD, tập trung vào các nhóm hàng gia công lắp ráp. Trong khi đó, khu vực kinh tế trong nước vẫn còn nhập siêu tới 11,7 tỷ USD.

Như vậy tính chung cả năm 2012, tổng kim ngạch XK nông, lâm, thủy sản của nước ta đạt 23,9 tỷ USD, chiếm 20,85% tổng kim ngạch XK hàng hóa cả nước (tổng kim ngạch XK hàng hóa cả nước 2012 đạt 114,6 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2011). Nhiều mặt hàng nông sản XK chủ lực của nước ta trong năm 2012 đã tăng mạnh về sản lượng, tiêu biểu như sắn và sản phẩm sắn tăng 55,2%; cà phê tăng 37,9%; hạt điều tăng 25,6%; cao su tăng 23,8%; gạo tăng 13,1%; chè tăng 10,4%...

Năm 2012, nông nghiệp cũng đã góp công lớn vào việc kiềm chế lạm phát. Theo Tổng cục Thống kê, trong năm qua nước ta đã khá thành công trong việc kiểm soát lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tính chung cả năm đã được đẩy xuống dưới một con số, với mức tăng 9,21% so với mức bình quân năm 2011.

Trong đó, nhóm hàng hóa về lương thực, thực phẩm có mức tăng thấp hơn rất nhiều so với mức tăng chung (lương thực chỉ tăng 3,26%, thực phẩm tăng 8,14%). Điều này đã góp phần lớn vào việc kiềm chế lạm phát của nền kinh tế nước ta. Còn nhớ năm 2011, lương thực và thực phẩm là nhóm hàng có chỉ số tăng giá cao nhất và cao hơn rất nhiều so với mức tăng giá chung. Năm qua, chỉ số giá bán sản phẩm của người SX hàng nông, lâm, thủy sản cũng tăng khá với con số 3,91%, giúp nông dân cơ bản có lãi.

- Năm 2012, cả nước vẫn còn 450,3 nghìn lượt hộ dân, tương đương với 1,9 triệu nhân khẩu bị thiếu đói, tỉ lệ hộ nghèo nước ta năm 2012 ước tính 11,3 - 11,5%.

- Tính từ ngày 16/12/2011 đến ngày 15/12/2012, cả nước đã xảy ra 10.081 vụ TNGT, làm chết 9.838 người và làm bị thương 7.624 người. Tính chung trong năm 2012, mỗi ngày cả nước xảy ra 28 vụ TNGT, làm chết 27 người và bị thương 21 người.

- Dân số nước ta năm 2012 ước tính đạt 88,78 triệu người, tăng 1,06% so với năm 2011, trong đó, khu vực thành thị có mức tăng dân số rất cao, tới 3,3% (trong khi đó khu vực nông thôn chỉ tăng 0,02%). Tỉ suất sinh năm 2012 của nước ta đã lên tới 2,05 con/phụ nữ, tăng so với mức 1,99 con/phụ nữ của năm 2011.

- Năm 2012, tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi vẫn còn ở mức xấp xỉ 2%, trong đó khu vực thành thị là 3,25%, nông thôn là 1,42%. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ở khu vực nông thôn vẫn còn tới 3,35%. Điều đáng ngại là tỉ lệ lao động phi chính thức (lao động tự do) đang ngày càng có xu hướng tăng lên (năm 2010 là 34,6%, năm 2011 tăng lên 35,8% và đạt 36,6% vào năm 2012).

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm