| Hotline: 0983.970.780

Nông dân đòi nợ bảo hiểm nông nghiệp

Thứ Hai 05/08/2013 , 10:41 (GMT+7)

Bức xúc trước điệp khúc “hứa” của Cty Bảo Minh Cà Mau (đơn vị thực hiện thí điểm bán bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), thuộc Tổng Cty CP Bảo Minh, gọi tắt là Bảo Minh), chiều 2/8, gần 100 nông dân đã đội mưa kéo đến Cty Bảo Minh Cà Mau đòi bồi thường...

Bức xúc trước điệp khúc “hứa” của Cty Bảo Minh Cà Mau (đơn vị thực hiện thí điểm bán bảo hiểm nông nghiệp (BHNN), thuộc Tổng Cty CP Bảo Minh, gọi tắt là Bảo Minh), chiều 2/8, gần 100 nông dân đã đội mưa kéo đến Cty Bảo Minh Cà Mau đòi bồi thường hợp đồng mà đơn vị này đang thiếu người dân.

Nhiều người trong đám đông đã tỏ thái độ vô cùng bức xúc trước việc Bảo Minh cố tình thất hứa với nông dân. “Chúng tôi chỉ muốn biết Bảo Minh có chịu bồi thường tiền hợp đồng BHNN với chúng tôi hay không. Và cần ở họ một câu trả lời rằng nếu bồi thường thì khi nào sẽ bồi thường. Nông dân chúng tôi thì đang chết đứng chờ tiền bồi thường hợp đồng để tái đầu tư, trong khi Bảo Minh cứ hẹn hoài là không được”, ông Nguyễn Bá Lợi, ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau bức xúc nói.

Theo ông Lợi, khi bắt đầu tiếp xúc với nông dân để bán BHNN thì Bảo Minh vỗ ngọt người dân với nhiều điều hứa hẹn. Nào là nếu xảy ra rủi ro thì chỉ cần hoàn tất các bước thủ tục, hồ sơ, một tháng sau sẽ nhận được tiền bồi thường. Thế nhưng, hơn 4 tháng qua bản thân ông và nhiều bà con nông dân khác đã phải dài cổ chờ tiền bồi thường BHNN của Bảo Minh để tái đầu tư SX.


Tôm chết khiến nông dân lận đận, nay lại tiếp tục lận đận vì khoản nợ khó đòi từ Bảo Minh

Ngồi buồn so vì đói, mệt, ông Lợi than: “Lúc đầu nghe nhân viên bán BHNN nói ngon lắm nên tui mới mua. Ai dè khi 2 ao nuôi tôm công nghiệp của gia đình bị thiệt hại, tui đã gửi đầy đủ hồ sơ đến Bảo Minh, nhưng hơn 4 tháng nay chưa được giải quyết. Bảo Minh thiếu tiền bồi thường hợp đồng BHNN của mình, còn mình thì thiếu tiền đại lý thức ăn và không biết lấy tiền đâu trả cho họ”.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành, TP Cà Mau, cho biết hồ sơ bồi thường hợp đồng BHNN của ông cũng bị Bảo Minh Cà Mau ngâm nhiều tháng qua.

Không ít người có mặt trong cuộc “đòi nợ” tại trụ sở Cty Bảo Minh vào chiều 2/8, cho biết, nhiều lần bà con đã gọi điện hay trực tiếp liên hệ với nhân viên Bảo Minh nhưng đều bị hứa sẽ thanh toán hết lần này đến lần khác.

Người dân cho biết, đối với ao nuôi khi bị thiệt hại, nếu tôm nuôi 50 ngày tuổi thì Cty Bảo Minh Cà Mau bồi thường, còn nếu có sự chênh lệch ngày tuổi giữa các đầm nuôi trong cùng một hộ thì đơn vị này đề nghị hộ nuôi phải đồng ý mức thiệt hại là 50 ngày tuổi, nếu không thống nhất Bảo Minh lại sử dụng chiêu “hứa”.

Khi tiếp xúc với PV, hầu hết bà con nông dân đều mếu máo trước việc tôm nuôi bị thiệt hại liên tục trong thời gian qua, và họ đang cần tiền để tái đầu tư hay trả nợ cho chủ đại lý thức ăn, ngân hàng…

Theo thống kê của ngành chức năng, tính đến ngày 31/7, có 1.866 hợp đồng đã ký với tổng giá trị 410 tỉ đồng và có đến 1.740 vụ bị thiệt hại nhưng Bảo Minh Cà Mau chỉ mới bồi thường 600 vụ với số tiền 35 tỉ đồng.

Được biết, mới đây Tổng Cty CP Bảo Minh có văn bản gửi Cty Bảo Minh Cà Mau yêu cầu đối với các hợp đồng còn hiệu lực và chưa phát sinh bồi thường tính đến ngày 8/5, nếu không đồng ý sửa đổi, bổ sung hợp đồng thì hủy hợp đồng bảo hiểm.

Ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau, kiêm Phó ban Chỉ đạo BHNN tỉnh khẳng định: “Sự trì hoãn của Bảo Minh trong việc bồi thường hơp đồng BHNN cho bà con nông dân cho thấy rõ ràng họ đã vi phạm hợp đồng với nông dân. Ban chỉ đạo đã có công văn yêu cầu Cty Bảo Minh Cà Mau báo cáo cụ thể, từ đó có hướng xử lý giúp người nuôi tôm sớm ổn định cuộc sống”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm