| Hotline: 0983.970.780

Phá thành công đường dây trộm cắp hàng chục chiếc xe máy

Chủ Nhật 17/12/2017 , 07:31 (GMT+7)

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phá thành công đường dây trộm xe máy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện, bước đầu bắt 4 đối tượng, thu giữ trên 30 chiếc xe máy các loại.

Thời gian gần đây trên địa bàn huyện Hương Sơn đặc biệt là khu vực bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn liên tiếp xảy ra các vụ trộm xe máy với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, gây tâm lý hoang mang cho người dân. Trước thực trạng trên, Công an huyện Hương Sơn đã xác lập Chuyên án 1117 - TXM để đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình điều tra lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (SN 1991), trú tại thôn Động Eo, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn đang có hành vi dùng vam phá khóa để trộm chiếc xe nhãn hiệu Airblade.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 24/11, CQĐT Công an huyện Hương Sơn ra lệnh bắt khẩn cấp tiếp đối tượng Đậu Đức Hạnh (SN 1990) trú cùng xã Sơn Tiến, thu giữ tại nhà 1 chiếc xe nhãn hiệu Air Blade.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng và Hạnh khai nhận, từ năm 2016 đến nay 2 đối tượng cùng Nguyễn Văn Tiến (SN 1988), trú thôn Động Eo, xã Sơn Tiến đã thực hiện 16 vụ trộm xe máy tại bệnh viện Đa khoa huyện Hương Sơn.

Sau khi lấy trộm xe, Hùng, Hạnh và Tiến đã mang xe đi bán cho Hồ Xuân Trường (SN 1975), trú cùng thôn Động Eo và một số đối tượng khác để lấy tiền tiêu xài.

4 đối tượng trên còn khai thêm đã thực hiện trên 15 vụ trộm xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tại huyện Hương Sơn và tỉnh Nghệ An thành công.

Nguyễn Văn Hùng và Đậu Đức Hạnh còn khai, trong thời gian từ tháng 12/2016 đến nay đã cùng với Hồ Xuân Đức (SN 1996), ở thôn Động Eo thực hiện 2 vụ đột nhập nhà dân, đục két sắt lấy trộm tiền và vàng của chị Phạm Thị Mai và anh Phan Văn Vỹ, cùng trú tại xã Sơn Tiến với tổng giá trị tài sản trên 50 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hùng, Đậu Đức Hạnh, Hồ Xuân Đức về tội “Trộm cắp tài sản”; Hồ Xuân Trường và Nguyễn Văn Tiến tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm