| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang:

Phát hiện thi thể nạn nhân thiếu quả tim

Chủ Nhật 11/01/2015 , 17:28 (GMT+7)

Trước đó ngành chức năng quả quyết quả tim còn nằm trong thi thể nạn nhân yêu cầu gia đình an táng tử thi. 

Liên quan đến vụ thanh niên Trần Thế Hiển, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chết chưa rõ nguyên nhân, theo đề nghị của gia đình người tử nạn, tối 10/1, với sự chứng kiến của thân nhân gia đình và ngành chức năng, đoàn cán bộ Viện Pháp y Quốc gia gồm 7 người do bác sĩ pháp y Ngô Hường Dũng, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia làm trưởng đoàn đã đến hiện trường, tổ chức khai quật quan tài giám định tử thi lần 2.


Gia đình và người dân xã Mỹ Phong, Tp. Mỹ Tho mong chờ vào đoàn pháp y TW làm sáng tỏ cái chết của nạn nhân
 
Trước đó, sau khi nạn nhân Trần Thế Hiển tử vong, Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang và các ngành chức năng tỉnh đã tổ chức giám định tử thi nhưng phía gia đình người tử nạn cho là chưa khách quan; kết quả sẽ không chính xác nên đề nghị cơ quan pháp y cấp Trung ương vào cuộc.

Sau hơn 2 giờ làm việc trên tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đoàn pháp y của TW đã hoàn tất việc giám định tử thi anh Trần Thế Hiển. Theo biên bản cuộc giám định lần 2 đã thông qua tại hiện trường cho thấy tử thi trong giai đoạn phân hủy, trương căng, nhiều bộ phận trong cơ thể nạn nhân đã hoại tử... đặc biệt tử thi không có quả tim.

Bác sĩ Ngô Hường Dũng, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quốc Gia cho biết: đoàn đã lấy một số mẫu của tử thi để xét nghiệm và sẽ công bố kết quả giám định trong thời gian tới.  

Đến khoảng 24h ngày 10/1, sau khi thống nhất nội dung trong biên bản giám định tử thi, gia đình nạn nhân đã chấp nhận tổ chức an táng thi thể. 

Các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang làm việc với gia đình nạn nhân trước khi giám định tử thi lần 2
 
Về việc "mất" quả tim của nạn nhân, ông Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang cho biết: “Bác sĩ Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang - người trực tiếp chỉ huy việc giám định tử thi lần 1 của nạn nhân này báo cáo là đã lấy một nửa quả tim để gửi về trên xét nghiệm, một nửa còn lại đang "lưu" tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang”.

Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân cho biết: trước đó ngành chức năng quả quyết quả tim còn nằm trong thi thể nạn nhân yêu cầu gia đình an táng tử thi. 

Gia đình không chấp nhận việc cơ quan chức năng lấy toàn bộ quả tim của nạn nhân khi chưa được sự đồng ý của gia đình.

 

(vov.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm