| Hotline: 0983.970.780

Phóng viên NNVN phối hợp công an bắt giữ tội phạm

Thứ Tư 13/07/2011 , 11:20 (GMT+7)

PV báo NNVN vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Quận Tân Bình, TPHCM bắt quả tang một đối tượng mua bán ĐTDĐ Nokia N8 dỏm từ mục rao vặt trên một tờ báo lớn của TPHCM.

Gần đây, nhiều người đã mắc bẫy bọn lừa đảo do ham mua hàng giá rẻ được quảng cáo trên báo giấy kể cả báo mạng. PV báo NNVN vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an Quận Tân Bình, TPHCM bắt quả tang một đối tượng mua bán ĐTDĐ Nokia N8 dỏm từ mục rao vặt trên một tờ báo lớn của TPHCM. 

Trưa ngày 12/7/2011, đọc một mẫu tin rao vặt ngắn trên báo Tuổi Trẻ với nội dung: “ Cần sang lại một máy Nokia N8 hàng FPT mua ở Thế giới di động, thẻ bảo hành Club và hóa đơn đỏ máy nữ xài có dán keo nên còn rất mới, phụ kiện đầy đủ như lúc mới mua, giá bán là 3 triệu. Anh chị nào có thiện chí xin liên hệ theo số ĐT 0979.478444 gặp Kim Oanh”.

Trinh sát bắt giữ đối tượng ngay tại địa điểm “giao dịch” (đối tượng đứng giữa đội nón bảo hiểm màu vàng)

Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo trong việc mua bán này, bởi vì dòng Nokia N8 chính hãng mới xuất hiện trên thị trường VN từ tháng 3 đến nay, từ giá 11 triệu nay tụt còn 9 triệu mà các dòng máy mới này thì Nokia chỉ bảo hành trên máy chứ không bảo hành trên thẻ Club nữa. Nhưng để chắc ăn, PV hỏi thêm tại một cửa hàng Thế giới di động ở quận 1 và được xác nhận điều này là đúng.

Sau đó, PV liên hệ nhiều lần theo số điện thoại trên để tiến hành giao dịch mua bán và chấp nhận giá mua 3 triệu và được “cô” Kim Oanh phấn khởi hẹn gặp tại khu vực Ngã Tư Bảy Hiền, đường CMT8 nhưng không nói rõ địa chỉ cụ thể mà “lúc nào đến đứng ở đâu thì điện thoại cho em biết”. Nhận định đối tượng đã “cắn câu” nên vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, PV lập tức làm đơn trình báo với Đội CSĐT Tội phạm về Trật tự xã hội Công an quận Tân Bình nhờ phối hợp giúp đỡ. Sau khi tiếp nhận tin báo tội phạm có dấu hiệu lừa đảo, mặc dù lúc đó trời đổ mưa to nhưng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã phân công 2 trinh sát hình sự bám sát theo PV trong vai khách hàng đến điểm hẹn giao dịch để phối hợp bắt qủa tang.

Phải mất gần 30 phút chạy xe lòng vòng liên tục thay đổi địa chỉ giao dịch theo yêu cầu của “cô” Kim Oanh, cuối cùng “cô” này chốt lại điểm hẹn là bên hông Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (544 CMT8, P4, Q.Tân Bình) là 2 điểm rút thẻ ATM của Sacombank và Techcombank rất thuận lợi cho việc mua bán “đồ dỏm” vì khá kín đáo.

Nhưng thật bất ngờ, người đến giao dịch không phải là “cô” Kim Oanh mà một thanh niên tóc húi cua khoảng trên 20 tuổi và cho biết “chị” mình vì bận con nhỏ nên không thể ra giao máy được. Đúng như kế hoạch đã bàn sẵn, sau khi người thanh niên đưa máy “Nokia N8” chính hãng FPT cùng thẻ “bảo hành Club” cùng lúc với PV giao tiền thì trinh sát ập vào bắt qủa tang vào 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Đối tượng Võ Thành Lộc (SN 1990)

Lập tức đối tượng được nhanh chóng đưa về Công an phường 4 để làm rõ. Qua xác minh ban đầu cho thấy, đối tượng tên là Võ Thành Lộc (SN 1990, quê Quảng Ngải, ĐKTT tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện tạm trú tại 870/30/3 đường Lạc Long Quân, P.8, Q. Tân Bình). Lộc thừa nhận máy Nokia N8 bán cho PV là máy dỏm của Trung Quốc, thẻ bảo hành và hóa đơn đỏ đều làm giả. Công an đang tiến hành lập hồ sơ để  xử lý đối tượng theo đúng qui định của pháp luật

Mặt khác, theo nguồn tin riêng của NNVN, vào tháng 5/2011 cơ quan CSĐT-Công an quận 10 cũng đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo mua bán điện thoai di động cũng với phương thức và thủ đoạn mua bán tương tự. Theo đó, anh N. (ngụ ở Thủ Đức) cũng vi ham giá rẻ quảng cáo trên báo mà anh đã phải “nuốt đắng” vì đã mua nhầm chiếc điện thoại Nokia N8 dỏm của Trung Quốc cùng với thẻ bảo hành Club và hóa đơn đỏ giả với giá 5 triệu đồng.  

Tang vật máy ĐTDĐ Nokia N8 dỏm và thẻ bảo hành Club giả

Qua vụ việc này, cũng là lời cảnh báo không muộn cho mọi người hãy đừng vì ham giá rẻ mà mắc bẫy bọn lừa đảo, nhất là các mặt hàng điện thoại di động đời mới hiện nay.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm