| Hotline: 0983.970.780

Real khuấy động châu Âu

Thứ Hai 28/07/2014 , 08:10 (GMT+7)

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã đưa về sân Bernabeu một loạt gương mặt tiếng tăm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng mua sắm.

Gây sốc

Kết thúc World Cup 2014, Chủ tịch Florentino Perez đã cho tất cả phải thấy ông “nhanh tay” như thế nào khi ký hợp đồng với bộ đôi tiền đạo James Rodriguez và tiền vệ Toni Kroos.

Toni Kroos từ lâu đã là mục tiêu theo đuổi của Manchester United. Tuy nhiên, cả HLV David Moyes trước kia và hiện là Luis val Gaal đều không thành công trong việc lôi kéo tiền vệ CLB Bayern Munich.

Giá trị của Toni Kroos thể hiện cụ thể qua World Cup 2014, khi anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình vô địch của tuyển Đức. Đùng một cái, Kroos được thông báo đã là người của Real Madrid.

James Rodriguez trong khi đó cũng nổi bật tại World Cup 2014 khi ghi 5 bàn thắng cho tuyển Colombia. Tiền đạo này được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ.

Thi đấu trong một tập thể không có nhiều đồng đội xuất sắc như Colombia, nhưng James Rodriguez vượt qua tất thảy những tên tuổi lớn như: Lionel Messi, Ronaldo hay Neymar để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup, ngang bằng với Thomas Muller của Đức. Tổng số tiền Real Madrid phải chi cho bộ đôi này, theo báo chí Tây Ban Nha, vào khoảng hơn 100 triệu euro.

Để bù đắp số tiền trên và đồng thời tránh luật công bằng tài chính của UEFA, Real Madrid đã chấp nhận bán đi tiền vệ Di Maria cho Paris Saint Germaint. Thương vụ này đem lại cho Chủ tịch Plorentino Perez 65 triệu euro. Ngôi sao 26 tuổi trở thành cầu thủ đắt giá nhất mà Real Madrid từng bán đi. Trước đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bán Mesut Oezil sang Arsenal với mức chuyển nhượng 50 triệu euro vào mùa hè năm ngoái.

Chưa dừng tay

Tờ Marca cho biết, ngoài bộ đôi Toni Kroos và James Rodriguez, Real Madrid cũng sắp đưa về sân Bernabeu một gương mặt khác, thủ thành Keylor Navas.

Real Madrid dự tính sẽ phải chi 10 triệu euro cho Levante để giải phóng hợp đồng của Navas. Navas cũng là một trong những gương mặt xuất sắc nhất tại World Cup 2014, khi góp công đưa Costa Rica vào tới tứ kết.

Tuy nhiên, Navas chưa phải là gương mặt cuối cùng sẽ đến sân Bernabeu ở mùa hè này. Theo khẳng định của tờ AS, Real Madrid hiện đang tiến rất gần tới việc mua chân sút Radamel Falcao của AS Monaco.

Real Madrid từng theo đuổi Falcao khi tiền đạo này còn thi đấu cho A. Madrid. Real Madrid và AS Monaco đã thống nhất được kế hoạch chuyển nhượng Falcao. Cụ thể, Real Madrid sẽ chi cho AS Monaco 12,5 triệu euro để mượn Falcao trong 1 mùa giải. Điều khoản hợp đồng cũng cho phép Real Madrid mua đứt Falcao nếu chấp nhận chi thêm 33 triệu euro ở mùa giải sau đó.

Vấn đề khiến Real Madrid hiện vẫn chùn tay là sức khoẻ của Falcao. Ngôi sao 28 tuổi này đã phải nghỉ thi đấu suốt từ đầu năm qua do bị chấn thương. Trong trường hợp Falcao lấy lại được phong độ trước đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ sẵn sàng “phá két”, theo AS.

Cũng theo AS, trong trường hợp không thống nhất được phương án của Falcao, Real Madrid vẫn còn một kế hoạch dự phòng khác là tiền đạo Lukaku của Chelsea. Để sở hữu chân sút 21 tuổi người Bỉ, Real Madrid sẽ phải chi khoảng 30 triệu euro. Số tiền này chắc chắn không quá lớn đối với sự “chịu chơi” của Chủ tịch Florentino Perez. Ngay từ thời điểm này, báo chí Tây Ban Nha đã bắt đầu nhắc đến phiên bản “giải ngân hà” mới của Real Madrid.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm