| Hotline: 0983.970.780

Ronaldo và bi kịch Quả bóng vàng

Thứ Sáu 19/10/2012 , 10:17 (GMT+7)

Tiền đạo ngôi sao người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn đáng quên trong màu áo ĐTQG. Ronaldo đang ngày một bị Messi bỏ xa trong cuộc đua tới Qủa bóng vàng FIFA 2012.

Tiền đạo ngôi sao người Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn đáng quên trong màu áo ĐTQG. Ronaldo đang ngày một bị Messi bỏ xa trong cuộc đua tới Qủa bóng vàng FIFA 2012.

Đây là danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm đối với một cầu thủ, và không cần nói ra thì ai cũng biết, Ronaldo khao khát đến thế nào được lần thứ hai trở thành người chiến thắng.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm, đòi một sự công bằng trong cuộc đua với Messi. Với việc giúp Real Madrid đăng quang La Liga, và cùng với Bồ Đào Nha vào tới bán kết EURO 2012, Ronaldo từng được coi là ứng viên nặng ký nhất, vượt qua cả  Messi vốn có một năm không thực sự thành công cùng Barcelona.

Xét về thành tích cá nhân, Messi nổi bật hơn với 73 bàn thắng ghi trên mọi đấu trường cho Barcelona. Trong số trên, 14 bàn được Messi ghi ở Champions League, đấu trường danh giá nhất cấp CLB. Tuy nhiên, Ronaldo lại trội hơn ở danh hiệu tập thể, nổi bật nhất dĩ nhiên là cúp vô địch La Liga. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng có hơn 50 lần “nổ súng” trên mọi đấu trường.

Cho đến trận Siêu kinh điển lượt đi giữa hai đội bóng ở mùa giải này, Ronaldo tiếp tục khiến cho cuộc đua tới danh hiệu Qủa bóng vàng FIFA 2012 trở nên khó lường, khi toả sáng với cú “đúp” vào lưới Barcelona, đem về trận hoà 2-2 trên sân Nou Camp cho Real Madrid.

Ngay sau trận đấu này, và trước thềm lượt trận thuộc vòng loại World cup 2014, HLV Jose Mourinho đã phát động một cuộc “lobby” để ủng hộ Ronaldo trong cuộc đua với Messi. Ông thầy người Bồ Đào Nha đã lên tiếng tuyên bố, sẽ là một “tội ác” nếu không trao Qủa bóng vàng FIFA 2012 cho Ronaldo. “Messi là một cầu thủ xuất sắc, nhưng Ronaldo đến từ hành tinh khác”, tuyên bố của “người đặc biệt”.

Theo kế hoạch, chỉ khoảng 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu chọn danh hiệu Qủa bóng vàng. Nếu không kịp thời cải thiện phong độ, Ronaldo có thể sẽ phải lần thứ 4 ngậm ngùi nhìn Messi giành chiến thắng.

Động cơ tốt, nhưng cách thức thực hiện của Jose Mourinho có vẻ như đã không đem lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí tạo nên phản ứng ngược. Nhiều ý kiến đã lập tức lên tiếng phản bác quan điểm của Mourinho. Một số cho rằng, Mourinho đã không tỉnh táo, khi chê bai Messi trong khi “lobby” cho học trò cưng. Một sai lầm khác, Mourinho chỉ trích những người không bầu cho Roanldo, và coi họ như những kẻ “ngu ngốc”.

“Hoàng đế” Franz Beckenbauer là người đầu tiên đưa ra ý kiến đối ngược với Mourinho. “Nhược điểm lớn nhất của Messi là phong độ không ổn định ở đội tuyển Argentina. Nhưng đây chỉ còn là chuyện của quá khứ. Cú “đúp” vào lưới Uruguay và pha kiến tạo ở bàn còn lại trong trận thắng 3-0 của Argentina ở vòng loại World cup 2014 là bằng chứng rõ nhất. Với khả năng ghi bàn siêu hạng, Ronaldo cũng rất xứng đáng được tôn vinh. Nhưng tôi tin Qủa bóng vàng FIFA 2012 sẽ lại thuộc về Messi", cựu trung vệ tuyển Đức cho biết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm