| Hotline: 0983.970.780

Rooney ghi bàn ngoạn mục giúp M.U hạ Man City

Chủ Nhật 13/02/2011 , 09:21 (GMT+7)

Rooney thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu này nhưng bàn thắng xuất thần đã làm tất cả quên đi điều đó.

Kể từ sau hai trận thắng ở mùa giải 2007-2008, Manchester City chưa được biết đến mùi vị chiến thắng trong năm trận đối đầu gần đây nhất với Manchester United tại giải Ngoại hạng Anh (Man Xanh để thua 4 trận và hòa 1).

Pha móc bóng tuyệt đẹp của Rooney.

Một chiến thắng trước M.U không chỉ giúp Man City rút ngắn khoảng cách giữa hai đội xuống 2 điểm trên bảng xếp hạng mà còn giúp họ thoát khỏi cái bóng của đội bóng cùng thành phố đang bao trùm trong những năm gần đây.

Trong khi dó, chấn thương khiến Rio Ferdinand và Jonny Evans không thể góp mặt trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” trong trận derby quan trọng này. Điều đó có nghĩa là Smalling và Nemanja Vidic sẽ có nhiệm vụ dẫn dắt hàng thủ của M.U.

Huấn luyện viên Alex Ferguson quyết định chỉ để Rooney duy nhất trên hàng công. Berbatov, Hernandez, Owen ngồi trên băng ghế dự bị. Hai lão tướng Giggs và Scholes được Sir Alex tiếp tục trọng dụng.

Về phía Man City, họ cũng không có được sự góp mặt của Nigel De Jong. Tiền đạo Mario Balotelli đã tập trở lại sau bốn tuần nghỉ vì chấn thương đầu gối nhưng huấn luyện viên Mancini quyết định để anh ngồi ngoài để bình phục hoàn toàn chấn thương.

Bước vào hiệp một của trận đấu, cả hai đội bóng nhanh chóng triển khai lối chơi nhanh và áp sát về phía phần sân đối phương.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Man City. Phút thứ 4, Silva có pha phối hợp đẹp mắt với Tevez trong vòng cấm rất tiếc pha dứt điểm của tiền vệ người Tây Ban Nha bóng lại đi trượt cột dọc.

Đội chủ nhà có pha đáp trả ở phút thứ 10. Nani có pha sút xa cực mạnh từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi không trúng đích.

Trong những phút tiếp theo, Man City lại là đội chiếm thế kiểm soát trên sân. Làn lượt các pha hãm thành của Silva và Toure khiến thủ thành Van der Sar phải làm việc rất vất vả.

Bên phía M.U, Nani hoạt động rất tích cực bên phía cánh phải. Trong khi đó, Giggs thi đấu khá mờ nhạt bên phía cánh trái khi tỏ ra khá đuối sức trong các pha bứt tốc độ với hậu vệ đối phương. Tuy nhiên đến phút thứ 34, Giggs đã có đường chuyền khá đẹp mắt để Fletcher bật cao đánh đầu. Bóng đi khá mạnh nhưng lại vào đúng vị trí của thủ thành Joe Hart.

Bàn thắng cuối cùng cũng đã đến với đội chủ nhà ở phút thứ 41. Xuất phát từ đường chuyền lên của Van der Sar, Giggs nhận được bóng và có cú chuyền bóng tinh tế cho Nani. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã không bỏ lỡ cơ hội, anh nhanh chân sút bóng sệt nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Joe Hart.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng chủ sân Old Trafford.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Mancini đã thúc các học trò của mình đẩy cao đội hình và nhanh chóng có sự thay đổi người để tìm kiếm bàn gỡ. Wright-Phillips được tung vào sân để thay thế cho Kolarov (phút 53), Dzeko vào sân thay Milner (phút 60).

Sau khi có sự thay đổi người các pha lên bóng của Man Xanh tỏ ra sắc nét và nguy hiểm hơn.

Nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Man Xanh cũng đã được đền đáp ở phút thứ 65. Dzeko xoay người dứt điểm trong vòng cấm, bóng đi trung người Silva và đổi hướng bay vào lưới trước sự ngõ ngàng của thủ môn Van der Sar. Bàn thắng được tính cho Silva.

Sau bàn gỡ hòa của Silva trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Sir Alex thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm bằng việc thay Berbatov vào sân thay Aderson (phút 67).

Rooney thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu này nhưng bàn thắng giúp M.U vươn lên dẫn trước 2-1 ở phút 78 đã làm tất cả quên đi điều đó. Nani chuyền bóng vào trong cho Rooney, tiền đạo người Anh ngả người móc bóng cực kỳ đẹp mắt hạ gục Joe Hart.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Man City đã "tràn" hết sang phía phần sân của M.U nhưng trong một thế trận chặt chẽ "Quỷ đỏ" đã khiến Man Xanh rời Old Trafford với hai bàn tay trắng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm