| Hotline: 0983.970.780

Sa Đéc xuất hiện tin đồn có kẻ rạch tay người đi đường

Thứ Tư 18/10/2017 , 18:09 (GMT+7)

Từ vụ việc xuất hiện kẻ lạ mặt rạch đùi nhiều người đi đường xảy ra ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, mấy ngày qua trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin tại thành phố Sa Đéc xảy ra vụ việc có kẻ biến thái rạch tay người đi đường. 

15-04-36_22656476_850125235156902_267771274_ok
Tin đồn lan truyền trên mạng

Cụ thể vào đêm 15/10/2017, trên mạng xã hội facebook có một tài khoản cá nhân tên T.H.M đã đăng lên dòng trạng thái của mình bức ảnh 1 phụ nữ bị rạch tay xảy ra ở 1 địa phương khác cách đây vài năm kèm theo nội dung “Ra đường phải mặc áo giáp mới được, khúc trường Lưu Văn Lang nhe, dân biến thái” .

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này đã có hàng trăm lượt like, chia sẻ và bình luận khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Qua tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực trước trường THCS Lưu Văn Lang, đa số người dân sinh sống ở đây đều khẳng định mấy ngày qua không có xảy ra vụ việc nào giống như thông tin đăng trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên vào sáng ngày 18/10/2017, Thượng tá Phạm Hồng Thanh- Phó Trưởng Công an Tp. Sa Đéc cho biết sau khi phát hiện thông tin trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát và khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt.

Thượng tá Phạm Hồng Thanh khẳng định: “Qua thẩm tra xác minh các nguồn tin và thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến thời điểm này công an thành phố Sa Đéc khẳng định là trên địa bàn hoàn toàn không có xảy ra bất kỳ vụ nào xâm hại đến sức khỏe của phụ nữ bằng hình thức như tin đồn là dùng vật bén nhọn để rạch đùi của phụ nữ”.

Việc tung tin đồn nhảm trên mạng xã hội không phải là mới nhưng thời gian gần đây mức độ phát tán những tin đồn ngày càng gia tăng, tạo dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Do đó, người dân cần thận trọng khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng đăng trên các trang mạng xã hội.

15-04-36_still1018_00003
Khu vực được đồn đại là có xuất kiện kẻ rạch tay phụ nữ

Thượng tá Phạm Hồng Thanh- Phó Trưởng Công an Tp. Sa Đéc cảnh báo: “Tôi cũng xin cảnh báo với người dân khi mà xem hoặc nghe truyền miệng tất cả các tin đồn, thông tin trên mạng xã hội thì cũng khuyến cáo bà con mình nên thẩm tra, xác minh, kiểm tra độ chính xác của thông tin đó trước khi chúng ta tuyên truyền và phát tán trên các trang mạng xã hội. Nếu như thông tin chúng ta tuyên truyền, phát tán trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật, gây hiệu quả xấu thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm