| Hotline: 0983.970.780

Sẽ có chính sách hỗ trợ người dân khi tăng giá điện

Thứ Tư 31/07/2013 , 09:39 (GMT+7)

Chiều 30/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2013, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: chủ trương chung của Đảng, Nhà nước là điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Chiều 30/7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2013, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: chủ trương chung của Đảng, Nhà nước là điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho rằng đầu vào giá điện là giá than, hiện giá than bán cho ngành điện thấp hơn các ngành khác nên xảy ra tình trạng thu lượm than bán cho nước ngoài. Song, hệ lụy lớn hơn cả là nếu giá điện của Việt Nam thấp, các dự án đầu tư sẽ không thiên về đầu tư công nghệ để tiết kiệm điện và chúng ta sẽ phải gánh một nền sản xuất lạc hậu. Ngân sách Nhà nước không thể đầu tư mãi cho ngành điện nên phải kêu gọi đầu tư từ xã hội. Giá điện thấp, đầu tư không có lãi sẽ không thu hút được nhà đầu tư.

Theo Bộ trưởng, nếu tăng ngay giá điện đầu vào sẽ ảnh hưởng tới sức cạnh tranh. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều năm nay việc điều chỉnh giá điện không thể thực hiện ngay một lúc mà phải thực hiện theo lộ trình. Khi tăng giá điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải có kế hoạch tuyên truyền, giải thích, lấy ý kiến phản hồi của cộng đồng để có điều chỉnh cần thiết.

Chính phủ khẳng định khi điều hành giá điện, sẽ có chính sách hỗ trợ người tiêu dùng có thu nhập thấp, người nghèo. Thay vì hỗ trợ chung cho ngành điện, Nhà nước sẽ hỗ trợ cho người dân; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại và tiết kiệm năng lượng hơn bằng những cơ chế tài chính, chính sách thuế cụ thể.

Trả lời câu hỏi của báo giới về vấn đề triển khai thu mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo từ 15/6, nhưng trong báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì lương thực lại là nhóm giảm duy nhất trong rổ hàng hóa tính CPI, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối để mua tạm trữ lúa gạo khi chưa xuất khẩu. Việc mua tạm trữ này không có nghĩa doanh nghiệp hay Nhà nước có chính sách bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân.

Hàng năm, căn cứ theo sản lượng, thị trường, Chính phủ có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp mua tạm trữ cho người dân. Khi có gói hỗ trợ này, giá lúa gạo được giữ ổn định. Chính phủ tìm cơ chế điều hành sao cho vừa đảm bảo quyền lợi của người dân, vừa giữ được thị trường xuất khẩu gạo ổn định; tiến tới cơ chế các doanh nghiệp được xuất khẩu gạo tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình đầu tư ở vùng lúa.

Vừa qua, Thủ tướng đã họp với lãnh đạo một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và chỉ đạo các bộ khẩn trương thực hiện theo hướng các doanh nghiệp được xuất khẩu gạo, thủy sản phải trực tiếp hoặc gián tiếp gắn với vùng nguyên liệu. Với hướng đó, Chính phủ tin rằng thị trường sẽ ổn định hơn.

Liên quan đến việc Chính phủ giao Bộ Tư pháp thí điểm cơ chế kiểm soát văn bản hành chính mà từ trước đến nay giao toàn quyền cho Bộ trưởng các bộ chuyên ngành, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết Bộ Tư pháp thí điểm đưa ra cơ chế thẩm định các văn bản của các bộ trước khi ban hành để tránh tình trạng bất cập, không khả thi trong thời gian qua.

Việc làm này phải tuân thủ trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và không làm nhẹ vai trò của Bộ trưởng các Bộ chuyên ngành. Bộ Tư pháp sẽ chọn lĩnh vực “nóng” làm thí điểm trước, từ đó tổng kết lại, rút ra kinh nghiệm để không xảy ra sơ suất, để chấn chỉnh chứ không làm thay đổi quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Vũ Đức Đam và đại diện Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã trả lời một số câu hỏi của báo giới liên quan đến vấn đề bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, dự án Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, đầu tư công, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội.

(Vietnam+)

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm