| Hotline: 0983.970.780

Sốc vì giá cao ngất trời ở "Xứ sở Samba"

Thứ Hai 09/06/2014 , 15:47 (GMT+7)

Nếu bạn có ý định đến Brazil để hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt ở nơi đây, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần và một hầu bao rủng rỉnh.

Nếu bạn có ý định đến Brazil để hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt ở nơi đây, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần và một hầu bao rủng rỉnh để đỡ... bị sốc trước những mức giá cao ngất trời ở "Xứ sở Samba."

Không giống như tại các quốc gia châu Mỹ Latinh láng giềng - nơi du khách có thể thoải mái chi tiền mà chẳng phải suy tính đắn đo, khi đến Brazil, bạn sẽ không khỏi kinh ngạc khi mọi thứ ở đây lại có giá đắt đến choáng váng.

Nếu ví tiền của bạn chưa lép ngay lập tức vì giá vé máy bay hay tiền đặt phòng khách sạn, thì nó sẽ sớm bị rỗng vì một ly cocktail caipirinha có giá 10 USD, một chiếc bánh phomai kẹp thịt giá 17 USD hay một chiếc pizza pepperoni giá 35 USD.

Cô Maria Anda, một nghệ sỹ người Na Uy đã sống ở Brazil được một năm, cho biết: "Giá cả tại Rio thật vô lý. Đây là một nơi đáng để sống song không phải là thiên đường."

Trong khi đó, giáo sư Rafael Alcadipani - một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý kinh tế thuộc Quỹ Getulio Vargas, cho biết mức phí sinh hoạt vốn dĩ đã cao ở Brazil sẽ tiếp tục được đẩy lên mỗi khi có sự kiện lớn được tổ chức tại đây.

Ông Alcadipani cũng khuyến cáo du khách tới Brazil rằng bất cứ thứ gì họ mua tại đây đều sẽ đắt hơn Mỹ hay châu Âu, trong khi chất lượng thì tệ hơn rất nhiều, do đó khách du lịch nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để móc ví và không nên tỏ ra khó chịu khi nhận được hàng hóa và dịch vụ có chất lượng kém.

Theo báo cáo của công ty tư vấn du lịch Trip Advisor có trụ sở tại Massachusetts (Mỹ), Rio de Janeiro là nơi có mức phí sinh hoạt cao nhất trong 12 thành phố sẽ tổ chức World Cup 2014.

Ước tính, du khách sẽ phải chi trung bình 682 USD/ngày tại Rio de Janeiro, trong đó tiền phòng khách sạn là khoảng 445 USD/tối - tăng gấp đôi so với thời điểm trước World Cup.

Hai thành phố đắt đỏ tiếp theo là Fortaleza và Manaus, với mức chi tiêu hàng ngày được ước tính lần lượt là 602 USD và 554 USD. Ngay cả ở các thành phố đăng cai có mức giá phải chăng nhất như Cuiaba và Sao Paulo, tiền sinh hoạt trung bình của du khách cũng dự kiến ở mức 457 USD và 477 USD/ngày.

Vietnam+

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm