| Hotline: 0983.970.780

Song hỷ lâm môn

Thứ Ba 17/08/2010 , 10:23 (GMT+7)

Lâu lắm rồi, phải tới 26 năm bóng đá Hà Nội mới giành được chiếc Cúp danh giá. Trong khi đó, ở sân chơi hạng Nhất, Hà Nội ACB cũng chính thức giành vé lên chơi ở V-League 2011.

Bầu Hiển và T&T Hà Nội
Lâu lắm rồi, phải tới 26 năm bóng đá Hà Nội mới giành được chiếc Cúp danh giá. Hà Nội T&T đã chính thức vô địch V-League 2010 sớm một vòng. Trong khi đó, ở sân chơi hạng Nhất, Hà Nội ACB cũng chính thức giành vé lên chơi ở V-League 2011.

Như vậy, mùa tới Thủ đô có 3 đại diện tại sân chơi cao nhất của bóng đá nước nhà. Một món quà rất có ý nghĩa chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của giới quần đùi, áo số.

Song cái sự vô địch của Hà Nội T&T được đặt trong tầm "soi" và theo dư luận hậu trường thì nó được "quy hoạch" từ khi bóng mới lăn. Hà Nội T&T đăng quang bị chê ỏng chê eo - điều đó chẳng có gì lạ bởi hoa hậu sắc đẹp còn không tránh khỏi vết gợn nữa là. Lại thêm một lý do nữa đội bóng Thủ dô bị nghi ngờ, đó là họ rất nhiều lần thắng đối thủ của mình bằng các bàn thắng ở những phút 90+… Và cũng không ít lần họ đòi lại 1 điểm từ đối thủ của mình cũng ở khoảng thời gian trên.

Tuy nhiên, công bằng mà nói ngôi vô địch của Hà Nội T&T cũng xứng đáng bởi những đội bóng lớn khác cứ trồi trụt thất thường, không xứng đáng làm tân vương. Vấn đề của Hà Nội T&T và Hà Nội ACB là mùa tới sẽ ra sao?

Đội bóng của bầu Hiển bây giờ còn rất hứng khởi với chức vô địch đầu tay, nhưng chỉ mùa bóng năm sau thôi, khi phải căng sức cho đấu trường AFC Cup và trở thành mục tiêu bị tấn công ở trong nước, không ai dám chắc đội bóng Thủ đô có còn vẹn nguyên sự máu mê và khát khao với ngôi vị cao nhất. Mà ở Việt Nam, chỉ cần cầu thủ không còn động lực thì dù chuyên môn có là số một đi nữa thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, Bình Dương là dẫn chứng tiêu biểu.

Còn Hà Nội ACB - họ đúng là số 1 so với các đối thủ ở giải hạng Nhất. Nhưng nếu cứ chơi tự phát như ở sân chơi cấp thấp, liệu họ có tồn tại được ở đấu trường khắc nghiệt như V-League? HLV Mauricio Luis chỉ là một tay mơ, còn quá "non và xanh" trong nghề huấn luyện. Nhiều trụ cột đều rất ít chia sẻ, thậm chí ngoảnh mặt với ông thầy bất đắc dĩ. Mauricio biết nhưng không dám và không thể đụng tới, vì họ đều là con cưng của bầu Kiên. Phần còn lại, năng lực hạn chế nên phải chạy “dây”. Ngoài bầu Kiên và tai mắt của ông, Mauricio Luis vẫn chịu sự chi phối của những nhóm cầu thủ khác nhau, trong “cái chợ” HN.ACB. Phe phái từ lâu đã trở thành một phần tất yếu ở đội bóng này.

Với những tình cảnh như thế, khi song hỷ lâm môn thì người ta vẫn phải tận hưởng niềm vui chiến thắng. Rồi sau đó, nỗi lo được… tính sau.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm