| Hotline: 0983.970.780

TCT Lương thực Miền Bắc: Bàn giao 151 căn nhà cho các đối tượng chính sách ở huyện Minh Hoá

Thứ Tư 31/08/2011 , 16:49 (GMT+7)

Thực hiện nghị quyết 30a của Thủ tướng Chính phủ, TCT Lương thực Miền Bắc đã có kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho 151 hộ gia đình thuộc các đói tượng chính sách tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Trước đó, tại huyện Minh Hóa, số hộ có nhà tạm bợ, hư hỏng dột nát, không có khả năng tự cải thiện thuộc đối tượng chính sách được các địa phương thống kê cụ thể gửi lên. UBND huyện đã kiểm tra và đưa vào danh sách hỗ trợ nhà ở. Mức hỗ trợ gồm: 40 triệu đồng (33 hộ), 35 triệu đồng (19 hộ), 30 triệu đồng (21 hộ), 25 triệu (4 hộ), 20 triệu (21 hộ), 5 triệu (18 hộ), 10 triệu (20 hộ) và 5 triệu đồng (15 hộ), với tổng kinh phí gần 3,7 tỷ đồng.  

Lãnh đạo TCT lương thực Miền Bắc và UBND huyện Minh Hóa ký biên bản bàn giao nhà cho các đối tượng chính sách

Trong quá trình triển khai thực hiện UBND xã, thị trấn tổ chức họp với các chủ hộ nhà ở để thống nhất phương pháp xây dựng và giao cho hộ gia đình làm bản cam kết thỏa thuận với UBND xã trong việc thực hiện xây dựng nhà ở theo quy định. Nếu trường hợp chủ hộ không có khả năng đảm nhận xây dựng thì UBND xã, thị trấn giao cho Ban chỉ đạo thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở trực tiếp triển khai xây dựng nhà ở cho đối tượng và thông báo số tiền được hỗ trợ cho hộ gia đình được biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quý Nhân, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: “Trước lúc thi công xây dựng, UBND xã cho hộ gia đình ứng trước không quá 50% số tiền được hỗ trợ để mua vật liệu; sau khi có khối lượng, giá trị thi công hoàn thành, UBND xã, thị trấn giải quyết cho hộ gia đình ứng tiếp không quá 30% số tiền còn lại; công trình xây dựng nhà ở cho hộ gia đình đã hoàn thành, UBND xã, thị trấn thực hiện tổ chức nghiệm thu, thanh toán số tiền còn lại, đồng thời lập biên bản bàn giao sử dụng nhà ở cho hộ gia đình theo quy định”.

Người dân vùng cao Minh Hóa đến chúc mừng các gia đình có nhà mới khang trang

Sáng ngày 31/8, tại thị trấn Quy Đạt (huyện Minh Hóa) trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo trung ương và tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo TCT lương thực Miền Bắc và UBND huyện Minh Hóa đã ký kết biên bản bàn giao 151 nhà tình nghĩa cho 151 đói tượng chính sách (là thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sỹ) của huyện Minh Hóa. Ông Nguyễn Như Lai-Chủ tịch HĐTV, TCT lương thực Miền Bắc cho biết: “Việc giúp đỡ cho đồng bào huyện Minh Hóa là vinh dự và trách nhiệm, nghĩa vụ của TCT lương thực Miền Bắc. Trong nhiều năm qua, đơn vị chúng tôi đã quan tâm sâu sắc đến hoạt dộng nhân đạo tình nghĩa, đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa cho đồng bào trong cả nước. TCT đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời về vốn để triển khai nhanh, đúng thời hạn xây dựng nhà cho các gia đình chính sách nhằm giúp cho bà con ổn định cuộc sống”.

Ông Đinh Quý Nhân cũng khẳng định: “Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch, chặt chẽ, đúng tiến độ. Nếu để sơ suất, sử dụng vốn xây dựng không đúng mục đích, làm thất thoát tiền hỗ trợ, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, trước pháp luật và nhân dân...”.  

Niềm vui có nhà mới của vợ chồng thương binh Cao Hồng Minh (xã Yên Hoá) 

Tại gia đình bà Cao Thị Nông (86 tuổi, vợ liệt sỹ, ở xã Quy Hoá), nhiều người dân trong thôn đến mừng cho gai đình có được căn nhà mới khang trang. Nhận quà của TCT lương thực Miền Bắc là tấm ảnh sơn mài chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà Nông xúc động: “Thật cảm ơn tấm lòng quý báu của đơn vị hỗ trợ. Bây giờ bà đã toại nguyện lắm rồi”.

Tính đến nay, TCT lương thực Miền Bắc đã hỗ trợ gần 30 tỷ đồng để giúp đồng bào nhân dân huyện Minh Hoá phát triển KT-XH, góp phần sớm thoát nghèo và thực hiện các chính sách xã hội.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm