| Hotline: 0983.970.780

Tên cướp đốt xác nạn nhân sa lưới sau 10 giờ gây án

Thứ Hai 02/12/2013 , 09:52 (GMT+7)

Thiếu tiền tiêu xài, Đạt lập mưu cướp xe ôm. Sau khi hạ sát lái xe ôm, Đạt tưới xăng thiêu thi thể nạn nhân rồi đem xe đi cầm đồ.

Chiều 1/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là hung thủ trong vụ án giết người cướp tài sản tại khu vực gần nghĩa trang thôn Gia Phúc, Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín vừa qua. 

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, trước đó vào sáng 29/11, nhiều người dân phát hiện một thi thể tại bờ đê sông Nhuệ gần chùa Đậu, thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, trong tình trạng bị trói, cháy đen.

Đến khoảng 10h30 phút sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin cấp báo, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai công tác điều tra, phá án.


Đạt tại trụ sở cơ quan điều tra

Danh tính nạn nhân được làm rõ là Mai Hồng Quảng, sinh năm 1954, ở tổ 27, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Quảng đã về hưu và chuyển sang nghề lái xe ôm tại khu vực bến xe Giáp Bát, đi xe máy Jupiter màu đỏ, mang BKS 29Y1-5881.

Sau hơn 10h đồng hồ khẩn trương điều tra, truy xét, Đội Điều tra trọng án 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội đã bắt được kẻ xuống tay sát hại ông Quảng là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1993, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đạt khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên tối 28/11, y chuẩn bị dao nhọn để đi cướp tài sản của những người làm nghề xe ôm ở khu vực bến xe Giáp Bát. Khoảng 19h cùng ngày, Đạt đến thuê ông Quảng chở đến nhà bạn ở huyện Thường Tín, Hà Nội, với giá 150.000 đồng. Ông Quảng nhận lời và chở Đạt đi.

Khi qua thị trấn Thường Tín, Nguyễn Văn Đạt bảo ông Quảng chở theo hướng đi vào khu Chùa Đậu. Đến khu vực triền đê rẽ vào chùa Đậu thì ông Quảng dừng xe lại cho Đạt xuống đi vệ sinh. Sau đó, thừa lúc ông Quảng sơ hở, Đạt rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào gáy, cổ, ngực, bả vai ông Quảng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Thấy nạn nhân đã chết, hung thủ tháo xăng xe tưới lên người ông Quảng và châm lửa đốt rồi đạp xác ông Quảng xuống chân đê.

Sau đó, Đạt lấy xe của ông Quảng đi về phòng trọ ở cụm 5, Ích Vĩnh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội. Khoảng 5h30 phút ngày 29/11, Đạt ngủ dậy và đem chiếc xe máy cướp được đến một cửa hiệu cầm đồ ở xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội cầm cố được 4,5 triệu đồng. Sau đó, y đi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe khách về quê ở Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa để lẩn trốn.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm