| Hotline: 0983.970.780

Thành công bước đầu trong việc mở khóa cho con 'quái vật' Messi

Thứ Năm 12/10/2017 , 06:30 (GMT+7)

Sampaoli cuối cùng đã làm được điều mà ông hứa ngày nhậm chức, đó là giúp ngôi sao số một Argentina có cảm giác thoải mái nhất khi chơi bóng.

13-23-48_nh_700
Messi ghi cả 3 bàn giúp Argentina đánh bại Ecuador với tỷ số 3-1

Trong khoảng thời gian Lionel Messi thành danh, bóng đá Argentina đầy rẫy nhân tài tấn công. Tại World Cup 2010, Diego Maradona thường xuyên bố trí đến 4 cầu thủ có xu hướng tấn công trong đội hình, gồm Messi, Angel Di Maria, Carlos Tevez và Gonzalo Higuain. Họ đè bẹp những đối thủ yếu bóng vía như Hàn Quốc, Mexico, nhưng khi gặp một đội mạnh như Đức, điểm yếu về sự thiếu cân bằng lộ ra, để rồi thảm bại 0-4.

Sự tham lam về nhân sự hàng công là một trong những nguyên nhân chính khiến Argentina không thể vươn đến thành công tại World Cup suốt một thập kỷ qua, dù đội hình họ có nhiều ngôi sao. Không ngạc nhiên khi World Cup 2006 và World Cup 2014 là hai giải đấu thành công nhất của vũ đoàn tango. Cả Jose Pekerman lẫn Alejandro Sabella, những người có suy nghĩ thực dụng, đều tiết chế hàng công bằng cách số đông tiền vệ trung tâm. Số cầu thủ có xu hướng tấn công trong cả hai đội hình chỉ là 2, Juan Riquelme và Hernan Crespo năm 2006, Messi và Gonzalo Higuain trên đất Brazil.

Tân HLV Jorge Sampaoli ý thức được điều này, và ông có xu hướng rút dần các cầu thủ được gọi là ngôi sao tấn công khỏi đội hình xuất phát. Nếu ở 2 trận chính thức đầu tiên, Argentina có 4 người gồm Messi, Di Maria, Mauro Icardi và Paulo Dybala, thì tới 2 trân quyết định, gặp Peru, Ecuador, con số này chỉ còn 2. Những tên tuổi lớn phải dự bị, thay vào đó, Dario Benedetto được trọng dụng bởi lý do đơn giản, tiền đạo này biết hỗ trợ phòng ngự, thay vì chỉ biết đứng trên cao chờ bóng.

Ưu tiên ấy chỉ dành cho một người, và đó là Messi. Siêu sao Barca không phải tham gia bất kỳ nhiệm vụ phòng ngự nào. Anh được ưu tiên đứng trên cùng, chờ bóng và thoải mái xử lý tình huống theo ý mình. Xung quanh chủ nhân 5 Quả bóng vàng, giờ không còn là Dybala chực chờ thoát khỏi cái bóng của Messi, hay Higuain, Aguero, Icardi, những người thường “mắc màn” trong vòng cấm. Sát cánh với đội trưởng Argentina giờ là Benedetto và Eduardo Salvio, những ngôi sao “nhỏ”, nhưng biết lùi lại phía sau và chờ bóng từ Messi.

Cú hat-trick vào lưới Ecuador, giúp Argentina ngược dòng thắng 3-1 rạng sáng 11/10 không chỉ giúp Messi giải tỏa tâm lý, mà đó còn là lời nhắn nhủ để Sampaoli tiếp tục cất dàn sao tấn công trên ghế dự bị. Messi không thể ở phong độ cao nhất, nếu đồng đội muốn thay anh tỏa sáng. “Điểm nổ” của siêu sao đội Barca là khoảng 20m trước vòng cấm địa. Anh có thể rê dắt, tự tạo cơ hội rồi dứt điểm, hoặc thu hút hậu vệ đối phương và dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Hoặc Sampaoli phải tìm ra "Neymar" và "Luis Suarez" của Argentina, những người giỏi kỹ thuật nhưng chơi rất đồng đội, hoặc ông phải tiếp tục nhân sự hàng công để taọ bệ phóng ổn định sau lưng Messi. Không có lựa chọn thứ ba cho cựu HLV Sevilla, trừ phi Sampaoli muốn đánh cược với chiếc ghế thuyền trưởng.

Nhà cầm quân 57 tuổi đã thành công bước đầu trong việc mở khóa cho con “quái vật” Messi. Ông còn hơn nửa năm nữa để xây dựng kế hoạch cho chuyến phiêu lưu trên đất Nga. Vẫn biết dựa vào một cá nhân là điều tối kỵ, nhưng nếu cá nhân đó là Messi, Sampaoli hoàn toàn có niềm tin để đặt vào.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm