| Hotline: 0983.970.780

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không còn là nhân tố bí ẩn nữa?

Thứ Ba 21/03/2017 , 06:35 (GMT+7)

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Quảng Nam cũng bắt kịp đội đầu bảng FLC Thanh Hóa. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc không còn là nhân tố bí ẩn nữa mà sẵn sàng chuyển mình trở thành một thế lực tại sân chơi bóng đá nội. Nếu cứ giữ nguyên phong độ như vậy, chẳng ai còn dám gọi Quảng Nam là ngựa ô nữa.

V-League 2014 có hai đội bóng lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất là Than Quảng Ninh và Quảng Nam thì cả hai đều chơi rất đều chân suốt mấy mùa vừa qua.

16-38-47_nh
Tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung của Quảng Nam
 

Nếu như đội bóng đất Mỏ nhảy từ vị trí thứ 6 mùa đầu tiên lên thứ 4 các mùa sau đó, thậm chí có thời điểm cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch thì đại diện miền Trung lại chọn cách đi lên chậm mà chắc. Mùa đầu đứng thứ 8/12, mùa sau thứ 8/14, tiếp đó là thứ 5 và giờ là thứ hai nhưng bằng điểm đội đầu bảng.

Thành tích ấy là mong muốn của UBND tỉnh trong lễ xuất quân. Lãnh đạo Quảng Nam muốn đội bóng con cưng nằm trong nhóm có huy chương khi V-League 2017 kết thúc.

Nói là làm, ngân sách hoạt động của đội chủ sân Tam Kỳ không năm nào dưới con số 50 tỷ đồng. Tiềm lực tài chính ổn định giúp đội quân của HLV Hoàng Văn Phúc giữ chân thành công những trụ cột như Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng. Chính điều này đã tạo nên một Quảng Nam thăng hoa trong năm mới 2017.

Bản thân nhà cầm quân họ Hoàng cũng ý thức rất rõ vấn đề này. Ông từng chia sẻ: “Lực lượng Quảng Nam không thay đổi nhiều suốt 4 năm qua. Nhiều cầu thủ nội thi đấu tốt các mùa trước đều được chúng tôi giữ lại. CLB chỉ bổ sung những vị trí chưa thật tốt như Văn Phong, Văn Học ở hàng phòng ngự mùa này”.

Trong những cái tên kể trên, tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung là người nổi bật nhất. Đến xứ Quảng vào giai đoạn hai mùa 2012 khi CLB vẫn đang chơi ở giải Hạng nhất, cầu thủ gốc Hà Tĩnh nhanh chóng khẳng định giá trị bản thân khi liên tục là chân sút số một của đội bóng, giúp Quảng Nam thăng hạng mùa kế tiếp và trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2014. Sang năm nay, Trung tiếp tục để lại dấu ấn khi trở thành người đầu tiên lập hat-trick ở mùa giải mới trong chuyến làm khách tại Quảng Ninh.

Thanh Trung cùng Huy Hùng, Thanh Hưng là những cái tên tiêu biểu cho chính sách “tuyển sao V-League đá V-League” của Quảng Nam. Đội chủ sân Tam Kỳ không bao giờ là cái tên ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng nếu đã chọn ai thì họ sẽ mang người ấy về bằng được, trao niềm tin và có cơ chế đãi ngộ hợp lý để cầu thủ yên tâm thi đấu.

Một nguyên nhân nữa giúp Quảng Nam càng đá càng bốc mấy năm qua là mùa nào họ cũng sở hữu một máy làm bàn cực chất. Năm 2014, đội chủ sân Tam Kỳ có Thanh Trung. Năm 2015 Patiyo thậm chí còn giành giải vua phá lưới. Đến năm sau nữa khi tiền đạo người Congo ra đi, Quảng Nam có Claudecir thay thế xứng đáng.

Cũng không thể không nhắc đến phương châm “mèo nhỏ bắt chuột con” mà đội bóng 20 năm tuổi đề ra từ những ngày đầu chập chững lên V-League. Theo đó, họ sẵn sàng “buông” những trận khó giành điểm và chỉ đá chết bỏ với những đối thủ ngang tầm. Nhờ vậy, Quảng Nam chưa bao giờ phải lấn cấn về vấn đề trụ hạng.

Mùa này thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chưa có dịp “nghỉ” trận nào vì họ đang có cả một mục tiêu lớn trước mắt. Nếu cứ giữ nguyên phong độ như vậy, chẳng ai còn dám gọi Quảng Nam là ngựa ô nữa.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm