| Hotline: 0983.970.780

Thế giới lại phải nhắc tên Messi

Thứ Sáu 09/03/2012 , 09:26 (GMT+7)

Tiền đạo người Argentina đã đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu.

Tiền đạo người Argentina đã đi vào lịch sử Champions League với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu. Không có gì phải nghi ngờ, Messi đang trên đường trở thành một huyền thoại mới.

Hàng loạt tờ báo châu Âu hôm qua đã đồng loạt lên tiếng ca ngợi màn trình diễn tuyệt vời của Lionel Messi trong trận đấu của Barcelona với Bayer Leverkusen diễn ra rạng sáng 8/3. Một mình Messi đã ghi 5 bàn vào lưới đội bóng Đức qua đó giúp Barcelona giành chiến thắng chung cuộc 7-1, giành quyền vào tứ kết Champions League.

Tờ AS của Tây Ban Nha hôm qua đã phải thốt lên, được xem Messi thi đấu là “đặc ân” đối với những tín đồ túc cầu giáo. Ở nước Anh, tiền đạo đồng hương Aguero cũng cho rằng, được thi tập luyện và thi đấu cùng với Messi là điều không thể tuyệt vời hơn. Aguero và Messi chính là cặp tiền đạo được HLV Alejandro Sabella sử dụng trong trận đấu giao hữu của Argentina với Thụy Sỹ hồi đầu tháng. Ở trận đấu trên, Messi đã lập cú hat-trick đầu tiên cho Argentina, giúp đội nhà thắng lợi 3-1.

Với 5 lần lập công trước Bayer Leverkusen, Messi đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 5 bàn thắng. Trong lịch sử, chỉ có một cầu thủ duy nhất làm được điều tương tự tại giải đấu danh giá nhất châu Âu là Soren Lerby ở mùa giải 1978-1980. Tuy nhiên vào thời điểm đó, giải đấu này vẫn còn mang tên C1 chứ chưa chuyển sang thể thức Champions League.

Ở mùa giải 2009-2010, Messi đã từng ghi được 4 bàn thắng trong một trận đấu. Đấy là trận thắng 4-1 của Barcelona trước Arsenal. Dù thua cuộc nhưng sau trận, HLV Wenger của Arsenal đã phải hết lời ca ngợi Messi. Trước Messi, chỉ có 4 người từng đạt thành tích ghi 4 bàn trong một trận đấu, bao gồm Alfredo Di Stefano, Ferebc Puskas, Marco Van Basten và Inzaghi.

Với 5 bàn thắng vào lưới Bayer Leverkusen, Messi hiện tại đã có 12 bàn ở Champions League mùa giải năm nay. Gần như chắc chắn tiền đạo của Barca sẽ lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu vua phá lưới Champions League vì cầu thủ xếp thứ 2 sau Messi, Gomez mới ghi được 6 bàn. Lionel Messi hiện cũng đã cân bằng hai kỷ lục tại đấu trường danh giá nhất châu Âu là 49 bàn của huyền thoại Di Stefano và 12 bàn của cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải tại đấu trường Champions League của Ruud van Nistelrooy thời còn khoác áo Manchester United.

Trước mắt Messi vẫn còn ít nhất là hai trận tứ kết để có thể xô đổ kỷ lục của hai chân sút lừng danh trên.Trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Champions League (C1 trước kia). Tiền đạo người Argentina chỉ còn kém Raul Gonzalez (71 bàn), Nistelrooy (56 bàn) và Thierry Henry (50 bàn). Với phong độ chói sáng cùng hiệu suất ghi bàn như hiện tại, ngày El Pulga chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử cúp châu Âu là không còn xa.

Tính riêng mùa giải năm nay, Messi đã có 49 trận đấu với Barcelona đội tuyển Argentina, ghi 53 bàn thắng, một hiệu suất khủng khiếp bất kỳ tiền đạo nào cũng ao ước. Trong số này có 6 hat-trick, một lần lập “poker” (4 bàn) và mới nhất là 5 bàn vào lưới Bayer Leverkusen. Chỉ cần ghi thêm 8 bàn thắng nữa, Messi sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barcelona trong lịch sử khi vượt qua con số 235 bàn của Cesar Rodriguez.

Đã có rất nhiều người cho rằng, đến lúc này không còn cần thiết phải mang Ronaldo ra để so sánh với Messi nữa. Đơn giản, vì được xem Messi chơi bóng đã là một điều không thể tuyệt vời hơn.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm