| Hotline: 0983.970.780

Thế hệ tàu cá mới ở Đà Nẵng

Thứ Ba 29/01/2013 , 09:32 (GMT+7)

Ngư dân Đà Nẵng vừa cho ra đời đội tàu cá thế hệ mới, loại không chỉ lớn về khung vỏ mà công suất máy đẩy cao gấp 4-5 lần so tàu đánh bắt xa bờ trước đây.

Ngư dân Đà Nẵng vừa cho ra đời đội tàu cá thế hệ mới, loại không chỉ lớn về khung vỏ mà công suất máy đẩy cao gấp 4-5 lần so tàu đánh bắt xa bờ trước đây. Hiện tại, với nguồn hỗ trợ 500-800 triệu đồng/chiếc từ ngân sách thành phố, để đóng mới, đội tàu này đang ngày một nhiều thêm.

Sáng 17/1, tàu ĐNa 90463 TS, vừa đóng mới của ông Nguyễn Thân, ở tổ 28, phường An Hải Bắc (Sơn Trà - Đà Nẵng), chạy thử ra biển để kiểm định chất lượng phục vụ đăng kiểm. Sóng gió khá lớn. Khi cách mũi Tiên Sa chừng 4-5 hải lý về phía Đông, những con sóng lừng làm tàu lắc mạnh, để đảm bảo an toàn, ông Ngô Hai, Phó phòng Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản, yêu cầu ai nấy vào ca bin. Khi mọi người đã yên chỗ, ông Hai lên tiếng: Hôm nay, nếu là tàu công suất dưới 300 CV, có lẽ say sóng hết lượt. Tàu này khung vỏ lớn, 2 máy đẩy tổng công suất trên 800 CV hoạt động tốt, sóng gió kiểu này chưa ăn thua gì.


Tàu ĐNa 90508 TS của ông Trần Văn Vốn trước khi hạ thủy

Sau khi chỉ đạo thuyền trưởng điều khiển tàu theo yêu cầu kiểm định, ông Hai nhận xét: tàu đạt chất lượng cao cả về khung vỏ và máy móc, thiết bị. Yếu tố có ý nghĩa quyết định đến độ ổn định của tàu khi hoạt động là công suất máy đẩy cân đối với khung vỏ. Loại tàu này, năng lực đánh bắt cao gấp nhiều lần so tàu khung vỏ nhỏ, nâng công suất máy. Vừa điều khiển tàu, thuyền trưởng Nguyễn Thân cho biết thêm: tàu cũ, công suất 360 CV, khi ra biển sắp đầy các khoang chỉ gần 1.000 cây đá lạnh. Khi trở về chở tối đa cũng chỉ 20 tấn hải sản.

Ra khơi trên tàu đó, nhiều chuyến gặp luồng cá muốn đánh bắt thêm mà đành chịu, bởi không còn chỗ chất hải sản. Nay tàu lớn, tha hồ bám biển dài ngày. Đánh bắt bằng tàu này vừa an toàn, vừa thu nhập cao. Theo thiết kế tàu chở hơn 2.000 cây đá, 5.000 lít dầu và khoảng 2.000 lít nước ngọt cùng nhiều hàng hóa khác, khi trở về chở trên 50 tấn hải sản.

Sau hơn 3 tháng triển khai đóng mới, ngày 23/1 vừa qua tàu ĐNa 90508 TS, công suất 660 CV, của ông Trần Văn Vốn, ở phường Xuân Hà (Thanh Khê) hạ thủy. Tận mắt con tàu vừa đóng mới lớn hơn khá nhiều các tàu neo đậu gần đó, ai nấy đều trầm trồ trước sự uy nghi, vững chãi của loại tàu thế hệ mới này. Ông Vốn cho biết: tàu dài 21m, rộng 6,7m. Cả trước và sau 5 khoang đựng hàng, đủ chỗ chất hơn 50 tấn hải sản. Ca bin thiết kế 2 tầng, tầng dưới là nơi ngủ nghỉ của ngư dân, tầng trên lắp đặt máy móc thiết bị và là nơi điều khiển tàu. Khoảng ngày 10 tháng Giêng sẽ nhằm hướng Hoàng Sa, đánh bắt chuyến đầu tiên.

“Phải nói rằng, thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực đánh bắt hải sản. Nguồn hỗ trợ không nhỏ từ ngân sách là cơ hội lớn để ngư dân cho ra đời loại tàu cá thế hệ mới, nâng cao năng lực đánh bắt tại ngư trường xa bờ. Với chính sách khả thi, hợp lòng dân này, chắc chắn thời gian tới sẽ có nhiều tàu công suất hơn 1.000 CV ra đời”, vị thuyền trưởng ngoài 40 tuổi này chia sẻ.

Như vậy là chỉ sau một năm kể từ ngày ông Trần Văn Mười ở phường Mân Thái (Sơn Trà) và Cty CP Đầu tư và Dịch vụ SEAPRODEX “nổ phát súng” đầu tiên cho ra đời chiếc tàu cá lắp máy công suất gần 1.000 CV, lớn nhất của ngư dân miền Trung, đến nay đã có 8 chiếc công suất lớn hạ thủy, 1 chiếc sẽ hạ thủy trong tháng 2 này. Người duy nhất đóng mới 2 tàu công suất lớn chỉ trong vòng 1 năm là bà Lê Thị Huê, ở phường Thanh Khê Đông(Thanh Khê). Đầu năm 2012, khi chưa có chính sách hỗ trợ của thành phố, người phụ nữ được mệnh danh “nữ tướng làng chài” này đã mạnh dạn đầu tư gần 3 tỷ đồng đóng tàu công suất 605 CV. Không dừng lại ở đó, khi có chủ trương hỗ trợ của thành phố, gần cuối năm 2012, bà đầu tư hơn 3 tỷ đồng, đóng tiếp tàu công suất 880 CV.

Nối tiếp Cty CP Đầu tư và Dịch vụ SEAPRODEX, tuy cơ sở vật chất và mặt bằng có nhiều hạn chế, nhưng 3 cơ sở khác, đó là Xưởng Cơ khí Lý Cư, HTX Trục vớt đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An và Cty CP Kỹ thuật biển S.TECH, cũng tham gia đóng mới tàu cá công suất lớn và cơ sở nào cũng đã cho ra đời 2-3 chiếc vừa lớn về khung vỏ, vừa lớn về công suất máy, qua kiểm định đều đạt chất lượng rất cao. Hiện tại, các cơ sở này đang đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc chuyên dụng để chuẩn bị tiếp nhận các đơn đặt hàng của ngư dân trong năm 2013 này. Riêng Cty CP Đầu tư và Dịch vụ SEAPRODEX đã lắp đặt hệ thống điều tốc kéo tàu 500 tấn, xe triền kéo tàu sắt 400 tấn, xe triền kéo tàu gỗ 150 tấn, kích thủy lực 250 tấn… nhập ngoại và chủ trương miễn phí hoàn toàn về mặt bằng cho chủ tàu triển khai đóng mới tàu công suất lớn tại công ty…

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm