| Hotline: 0983.970.780

Thế này có gọi là “chặt chém”?

Thứ Tư 19/06/2013 , 09:51 (GMT+7)

Tuyên bố của người đứng đầu Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình đã khiến dư luận và người hâm mộ không khỏi “sốc”.

Trong phần trả lời tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã đề cập đến vấn nạn “chặt chém” du khách nước ngoài của ngành du lịch VN.

Phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh vô tình đã được liên hệ với câu chuyện Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình “hét” giá BTC trận giao hữu VN-Arsenal và VFF.

Trả lời báo chí, Giám đốc Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa đã giải thích lý do đưa ra mức giá 1,5 tỷ đồng kèm thêm 500 vé mời (gấp gần 10 lần so với các sự kiện trước đó), xuất phát từ khoản thu BTC trận Arsenal-VN kiếm được.

“Ví như trận đấu bán vé 1 triệu đồng/vé thì phải khác trận bán vé giá 100.000/vé. Nếu không thì còn gì là Arsenal nữa. Mỹ Đình là đơn vị tự chủ về tài chính nên phải khai thác triệt để nguồn thu”, ông Nghĩa cho biết.


Ông Cấn Văn Nghĩa: “Các ông ăn thì cũng phải cho chúng tôi ngụm nước, cốc bia”

Cũng theo ông Nghĩa, Arsenal sang VN là dịp hiếm, thế nên “nhà có giỗ, bố mẹ ăn thì cũng phải cho con ăn, không nhẽ bắt con nhịn đói”. Và, “các ông ăn thì cũng phải cho chúng tôi ngụm nước, cốc bia”.

Tuyên bố của người đứng đầu Khu Liên hợp TTQG Mỹ Đình đã khiến dư luận và người hâm mộ không khỏi “sốc”. Chưa bàn đến tính đúng sai về doanh thu BTC trận Arsenal-VN, bởi con số cụ thể như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ công khai chưa đến 30 tỷ (HA.GL-Eximbank lỗ khoảng hơn 10 tỷ đồng), cách “hét giá” của Mỹ Đình vẫn có nhiều điểm rất đáng bàn.

Đối thủ của Arsenal ở trận tới là ĐTQG, vốn thuộc sở hữu của Nhà nước, và VFF được giao quyền quản lý. Nói như Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, cả VFF và Mỹ Đình (nay trực thuộc Bộ VH-TT&DL) đều nên được coi là “con ruột” của Bộ VH-TT&DL. Là đơn vị của Bộ, Mỹ Đình trước hết được giao nhiệm vụ phục vụ cho sự nghiệp thể thao của VN, trong đó tập trung vào bóng đá. Cách Mỹ Đình “hét giá” VFF và BTC trận VN-Arsenal qua phát biểu của người đứng đầu Khu Liên hợp không khỏi khiến nhiều người liên hệ tới vấn nạn chặt chém du khách tại các địa điểm du lịch VN. “Nhòm túi khách để định giá hàng”, đấy là ví von của nhiều độc giả khi theo dõi thông tin về cuộc “ngã giá” của Mỹ Đình với VFF những ngày qua.

Vụ việc giữa đôi bên càng trở nên xấu xí hơn khi được báo chí nước ngoài, đặc biệt là báo Anh viết lại. Bản thân ông Cấn Văn Nghĩa cũng thừa nhận, có theo dõi các thông tin trên báo và “cảm thấy buồn”. Tuy nhiên, Mỹ Đình cho tới cuộc làm việc ngày 17/6 với VFF, vẫn nhất quyết không hạ giá vé. Ông Nghĩa thậm chí phủ nhận thông tin đưa ra mức giá trên với VFF. Tuy nhiên, trong dự trù kinh phí gửi VFF theo thông tin của NNVN, nhiều khoản mục như chi phí làm vệ sinh, điện nước... Mỹ Đình đều ra giá vài trăm triệu đồng. Riêng chi phí vệ sinh là 432 triệu đồng, hơn gấp đôi kinh phí thuê sân trận đấu giữa ĐTVN-Kashima Antlers.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh từng hứa trước Quốc hội, sẽ dẹp vấn nạn “chặt chém” du khách của ngành du lịch VN. Hy vọng lãnh đạo Bộ VH-TT&DL có chỉ đạo cụ thể đối với tranh cãi giữa Mỹ Đình và VFF, tránh cãi “chặt chém” diễn ra ngay trong nội bộ những đơn vị “ruột thịt” của Bộ. Và có lẽ cũng đã đến lúc, Mỹ Đình nên ngồi lại với VFF để đưa ra khung giá cơ bản cho từng sự kiện, tránh cho việc thể thao VN được nhắc đến với hình ảnh xấu xí trên truyền thông quốc tế.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm