| Hotline: 0983.970.780

Thể thao Nga chao đảo vì đồng rúp

Thứ Năm 18/12/2014 , 21:08 (GMT+7)

Sự kiện đồng rúp mất giá không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga, mà nền thể thao nước này cũng bị điêu đứng vì đồng rúp.

Ông chủ mất tiền tỷ

Đồng rúp chạm đáy trong vòng 16 năm qua. Trước sức ép từ phương Tây cộng thêm giá dầu thô giảm mạnh, những tỷ phú của xứ bạch dương (chủ yếu là tài phiệt dầu mỏ) đã mất trắng hàng trăm triệu USD chỉ trong vòng vài ngày.

Đau đớn nhất là ông chủ của Arsenal, Alisher Usmanov. Chủ tịch của tập đoàn cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn thứ hai nước Nga mất 809 triệu USD. Khối tài sản ròng của nhà tư bản này chỉ còn 13,4 tỷ USD.

Mất mát không kém là Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich. Sau vài ngày đồng rúp chao đảo, tài sản của ông bay mất 450 triệu USD, đồng thời giảm tổng tài sản xuống 12,8 tỷ USD. Ông chủ của AS Monaco, Dmitry Rybolovlev cũng bị thiệt hại 150 triệu USD, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, tổng tài sản của ông dưới mức 10 tỷ USD (hiện có 9,8 tỷ).

Theo thống kê của Bloomberg, 20 người quyền lực nhất nền kinh tế Nga đã mất tổng số tiền 10 tỷ USD chỉ trong vòng 48 giờ. Nhìn rộng hơn, các tỷ phú xứ bạch dương mất tổng cộng 50 tỷ USD trong năm 2014.

Sự sụt giảm nghiêm trọng này khiến những CLB có ông chủ là người xứ bạch dương lập tức lĩnh đủ. AS Monaco và Arsenal gần như sẽ nói không với kỳ chuyển nhượng mùa đông, còn Chelsea đang tìm cách đẩy bớt đi những cầu thủ không cần thiết.

Cầu thủ tìm cách xuất ngoại

Đồng rúp mất giá khiến những cầu thủ đang thi đấu tại giải Premier League của Nga lao đao. Theo đà sụt giảm chung của đồng rúp, mỗi cầu thủ tại đây đã bị “cắt giảm” trung bình khoảng 15-20% lương. Không chỉ có vậy, các khoản thưởng và phụ cấp khác cũng bị cắt không thương tiếc.

Aleksandr Kokorin và Alan Dzagoev, những trụ cột của đội tuyển Nga và đang chơi bóng tại quê nhà, là những người thấu hiểu rõ nhất tình cảnh này. Mức lương của Kokorin tại Dynamo Moscow vào thời điểm trước khi đồng rúp mất giá là 3 triệu USD/năm, nhưng thu nhập của anh hiện nay, sau khi quy đổi chỉ còn hơn 2,5 triệu. Dzagoev cũng bị mất hơn 700.000 USD/năm, sau khi lương giảm từ 3,7 triệu USD xuống còn 3 triệu.

Thực trạng đáng buồn này khiến những ngôi sao trong nước tìm mọi cách ra nước ngoài thi đấu. Dzagoev bị Liverpool chèo kéo, với mức lương chỉ nhỉnh hơn mức lương cũ của tiền đạo trẻ này 4 triệu USD, nhưng có vẻ như anh này đã xiêu lòng.

Kokorin, Dzagoev chỉ là hai trong số rất nhiều cầu thủ tại Nga cảm thấy bị “thụt két” chỉ sau vài đêm. Mảnh đất Nga màu mỡ từng là nơi mà những nhà tài phiệt nước này thi nhau ném tiền qua cửa sổ, như khi CLB Anzhi Makhachkala đồng ý trả Samuel Eto’o mức lương cao nhất thế giới 24,6 triệu USD/mùa. Nhưng vào lúc này, ngay cả các CLB hàng đầu như CSKA, Zenit, Rubin Kazan cũng buộc phải thắt chặt chi tiêu.

Giống như Ngân hàng Trung ương Nga đang nỗ lực bơm tiền cứu đồng rúp, các CLB Nga cũng buộc phải tự cứu mình khi chấp nhận bán đi các ngôi sao trong đội hình. Andrei Arshavin, Yuri Zhirkov và nhiều cầu thủ khác từng hồi hương vì sự tham gia của các ông chủ tỷ phú, nhưng nay điều ngược lại sẽ diễn ra, giống như cách các đàn anh của họ từng làm trong những thập niên trước.

Premier League của Nga đang nỗ lực chen chân vào một trong số những giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu, nhưng với tình hình rối ren của đồng rúp, thật khó để những người đứng đầu hoàn thành trách nhiệm này.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm