| Hotline: 0983.970.780

Thu hút đầu tư giảm

Thứ Hai 24/12/2012 , 10:00 (GMT+7)

Sắp kết thúc năm 2012, nhìn lại tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng thông qua những con số, hẳn không khỏi chạnh buồn.

Sắp kết thúc năm 2012, nhìn lại tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Lâm Đồng thông qua những con số, hẳn không khỏi chạnh buồn.

Nếu có thể khái quát, xin được vắn tắt trong một dòng: Số dự án và cả vốn đầu tư đều đạt thấp. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ nguyên nhân thì xem ra sự sụt giảm về thu hút đầu tư ấy ở Lâm Đồng là… hợp lý!

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong năm 2012, cả tỉnh chỉ có 35 dự án trong nước được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 4.000 tỷ đồng. Như vậy, so với năm trước, số dự án năm nay chỉ bằng 42,2% và tổng vốn đăng ký của các dự án năm 2012 cũng giảm gần 43% so với 2011.

Về đầu tư nước ngoài, con số về dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư càng thấp – chỉ có 8 dự án, chỉ bằng 80% so với năm trước. 8 dự án đầu tư nước ngoài này có tổng số vốn đăng ký tương đối khá nhưng cũng chỉ bằng 93,75% so với 2011 – tương đương 15 triệu USD.

Trong khi số dự án và tổng vốn đầu tư đều thấp hơn năm ngoái thì số dự án đầu tư trong nước ở Lâm Đồng bị thu hồi trong năm 2012 này lại là một con số rất… đáng kể: 33 dự án với tổng vốn gần 2.560 tỷ đồng. Cùng với đó, ở lĩnh vực đầu tư nước ngoài, hiện cả tỉnh đang có 9 dự án có tổng vốn đăng ký gần 53 triệu USD đang phải tạm ngưng hoạt động để chờ giải thể.

Như vậy, về đầu tư nước ngoài, hiện cả tỉnh còn 111 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 506 triệu USD. Trong số này, như trên vừa nêu, hiện đang có 9 dự án tạm ngưng hoạt động, chờ giải thể; đồng thời, 1 dự án khác với tổng vốn 50 triệu USD chưa thể triển khai được vì đang gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng.

Về dự án đầu tư trong nước, trong tổng số 702 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 97.273 tỷ đồng, hiện chỉ có 397 dự án đang được triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm 2012 là 2.500 tỷ đồng.

Trong năm 2012, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đã tạm ngừng thu hút đầu tư các dự án liên quan đến rừng và đất rừng; đồng thời, tăng cường hơn nữa việc kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng nên không những số dự án được cấp phép đầu tư giảm mà số dự án bị thu hồi còn tăng cao hơn nhiều so với năm 2011.

Đây chính là câu trả lời khá thuyết phục rằng vì sao việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2012 giảm cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đầu tư. 

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm