| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng trình nhân sự 26 thành viên Chính phủ

Thứ Tư 03/08/2011 , 10:37 (GMT+7)

Hôm qua (2/8), Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 với 489/500 đại biểu tán thành.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XIII gồm 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ như Thủ tướng đã trình.

Trước đó, trong phiên thảo luận tại các đoàn đại biểu, một số ý kiến cho rằng nên thành lập Bộ chuyên trách về biển và kinh tế biển. Có ý kiến cho rằng không nên có quá nhiều Phó Thủ tướng vì lĩnh vực nào cũng đã có Bộ trưởng phụ trách. Cũng ý kiến có đề xuất nên có 5 Phó Thủ tướng phụ trách các mảng ngoại giao, an ninh nội chính, chống tham nhũng, nông nghiệp, nông thôn, dân tộc miền núi và biến đổi khí hậu…

Tờ trình đề nghị QH phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận hơn nửa các vị trí mới.

Cụ thể 2 Phó Thủ tướng mới được đề cử theo danh sách là Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 2 vị tái cử là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (phụ trách văn hóa, giáo dục, khoa học) và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (phụ trách kinh tế ngành và sản xuất).

Thay vị trí Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh được đề cử làm Phó Thủ tướng là ông Vương Đình Huệ (Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa được QH miễn nhiệm). Vị trí Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ được thay bằng ông Vũ Đức Đam (Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh). Ông Đam cũng là ứng viên trẻ nhất trong số các thành viên Chính phủ (48 tuổi). Cơ cấu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ còn có 13 vị trí khác có tên các ứng viên mới. Chỉ 7 vị trong bộ máy Chính phủ khóa XII tái cử.

Danh sách các thành viên Chính phủ gồm:

-Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh 56 tuổi, quê Nam Dương, Nam Trực, Nam Định, trình độ thạc sỹ tài chính ngân sách, quản trị kinh doanh, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 57 tuổi, quê Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam, trình độ cử nhân Kinh tế, ủy viên Bộ Chính trị, đương nhiệm Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

-Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải 52 tuổi, quê Quỳnh Dao, Quỳnh Phụ, Thái Bình, trình độ kỹ sư hệ thống điện, thạc sỹ quản trị kinh doanh, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ.

-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân 58 tuổi, quê Phương Trà, Châu Thành, Trà Vinh, trình độ GS.TS, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ.

-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh 62 tuổi, quê Thạch Đà, Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay là Hà Nội), trình độ cử nhân khoa học quân sự, ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Đại tướng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

-Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang 55 tuổi, quê Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình, trình độ TS, ủy viên Bộ Chính trị, trung tướng, đương nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.

-Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh 51 tuổi, quê Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định, trình độ thạc sỹ, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

-Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình 57 tuổi, quê Long Đức, thành phố Trà Vinh (Trà Vinh), trình độ cử nhân, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

-Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường 58 tuổi, quê Việt Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, trình độ PGS.TS, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

-Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh 58 tuổi, quê Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội, kỹ sư nông nghiệp, Ủy viên TƯ Đảng; Ủy viên Ban cán sự Đảng, đương nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ 54 tuổi, quê Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An, trình độ TS, ủy viên TƯ Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước.

-Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng 53 tuổi, quê An Thọ, An Lão, Hải Phòng, trình độ TS kinh tế, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.

-Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát 55 tuổi, quê xã Yên Khang, Ý Yên, Nam Định, trình độ TS kinh tế, thạc sỹ quản lý hành chính, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

-Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng 51 tuổi, quê xã Yên Bình, Ý Yên, Nam Định, trình độ TS, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN.

-Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng 55 tuổi, quê quán Hà Nội, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

-Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang 58 tuổi, quê Hà Tĩnh, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương.

-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son 58 tuổi, quê Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, trình độ TS, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ.

-Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền 59 tuổi, quê Bắc Giang, trình độ kỹ sư, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ.

-Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh 59 tuổi, quê phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, trình độ kỹ sư đo đạc hàng không, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, 56 tuổi, quê Thái Bình, trình độ TS, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Thứ trưởng thường trực của Bộ KH&CN.

-Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận 56 tuổi, quê Kim Thư, Thanh Oai, Hà Nội, trình độ TS kinh tế, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 52 tuổi, quê Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, trình độ TS, ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, đương nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế.

-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử 60 tuổi, quê Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai, cử nhân kinh tế, chính trị, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc .

-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình 50 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ TS khoa học, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN.

-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam 48 tuổi, quê Hải Dương, trình độ TS, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

-Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh 56 tuổi, quê Hậu Giang, trình độ cử nhân, ủy viên TƯ Đảng, đương nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại phiên họp sáng nay (3/8), QH sẽ bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ. Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.

Trong ngày làm việc hôm qua, QH cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2011-2018. Theo đó, ông Đinh Tiến Dũng đã đắc cử Tổng Kiểm toán Nhà nước với 434/500 đại biểu, chiếm 86,8% phiếu tán thành.

Trước đó, qua thảo luận tại các đoàn đại biểu, có ý kiến còn quan ngại ông Dũng chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa qua nhiều chức vụ tương tự trong khi đây là một nhiệm vụ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ QH khẳng định, ông Đinh Tiến Dũng đã được đào tạo cơ bản, là cử nhân kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh và trải qua nhiều chức vụ phụ trách tài chính, kế toán. Ông Dũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như Chủ tịch UBND Điện Biên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng  và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm