| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc, Ấn Độ và Sri Lanka

Thứ Hai 17/10/2011 , 09:58 (GMT+7)

Chiều 15/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâu trao đổi ý kiến về việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong tình hình mới, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và đã đạt được nhận thức chung rộng rãi. Kết thúc chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ra Tuyên bố chung hai nước (xem toàn văn trên NNVN số ra hôm nay).

Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào. Nội dung bức điện viết: “Rời TP Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông, kết thúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tôi xin gửi đến Đồng chí và qua Đồng chí đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc cũng như cá nhân Đồng chí dành cho chúng tôi trong suốt chuyến thăm đầy ấn tượng tốt đẹp này.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hai bên, những nhận thức chung và thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước sẽ được triển khai thực hiện mạnh mẽ, thực chất và có hiệu quả, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúc nhân dân Trung Quốc anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Trung Quốc, tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa! Chúc Đồng chí và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc dồi dào sức khỏe và nhiều thành công!”

* Chiều 15/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam đã rời thủ đô Colombo, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống nước Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, hai bên đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng của quan hệ hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Việt Nam và Sri Lanka có truyền thống luôn ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Rajapaksa đã chứng kiến lễ ký các văn kiện quan trọng giữa các cơ quan và DN hai nước. Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Sri Lanka D.M Jayaratne đã tham dự lễ khai trương trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka.

*Trước đó, ngày 12/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn đất nước Ấn Độ ngày càng phồn vinh, nhân dân Ấn Độ ngày càng hạnh phúc, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và không ngừng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược với Ấn Độ; mục đích của chuyến thăm Ấn Độ lần này của Đoàn là làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp sẵn có đó, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm