| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Bất ngờ với Xuân Trường

Thứ Hai 24/10/2016 , 06:50 (GMT+7)

Theo thể thức thi đấu của K-League Classic, kết thúc vòng đấu thứ 33, sáu đội xếp nửa sau bảng xếp hạng sẽ phải đá play-off theo thể thức vòng tròn.

18-03-07_xuntruong-thoidiem-rmt-1475241010117-0-41-812-1145-crop-1475241015099
 

Sau 5 vòng đấu, đội xếp cuối phải xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ 5 sẽ tiếp tục đá trận play-off trụ hạng với đội ở giải K-League Challenge.

Ở vòng đấu đầu tiên, Incheon United cầm hòa đội bóng xếp trên mình 3 bậc là Seongnam 0-0 ngay trên sân đối phương nhưng vẫn xếp áp chót. Tới hôm qua, Incheon United trở về sân nhà tiếp đội bóng xếp hạng 1 ở nhóm đá play-off trụ hạng Gwangju FC. Và rất bất ngờ, HLV Lee Ki-hyung đã điền tên tiền vệ Lương Xuân Trường vào đội hình xuất phát của Incheon United ở trận đấu này - trận đấu có thể gọi là quan trọng nhất mùa giải với đội bóng được mệnh danh là Inter Milan xứ Hàn.

Theo người quản lý của Xuân Trường, việc anh đá chính hoàn toàn là vấn đề chiến thuật. Gwangju FC vốn rất mạnh ở khả năng gây sức ép, vì thế Xuân Trường được bố trí chơi với vai trò kiến tạo lùi sâu, giống như Pirlo ở đội tuyển Italy trước đây. Phía trên anh là 2 cầu thủ có tốc độ cùng một trung phong cao lớn.

Chiến thuật chơi bóng xoay quanh Xuân Trường của Incheon Untied đã thành công. Trong suốt hiệp một, Gwangju FC đã không thể ghi bàn mặc dù thi đấu lẫn lướt đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Incheon United vẫn giữ lối chơi phòng ngự phản công. Đến phút 51, đội chủ nhà đã có được bàn mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của Kim Yong-Hwan. Bàn thắng giúp Xuân Trường và các đồng đội tiếp tục chơi hưng phấn. 8 phút sau, Incheon United tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt và người lập công là Jin Sung-Wook.

Để bảo vệ thành quả, phút 67, HLV Lee Ki-hyung quyết định rút Xuân Trường ra nghỉ và thay thế bằng một cầu thủ phòng ngự khác. Chung cuộc, Incheon giành chiến thắng 2-0 và thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm so với đội xếp trên là Sowun. Ở vòng đấu tiếp theo, diễn ra ngày 2/11, Incheon sẽ đến làm khách trên sân của chính đối thủ này. Nếu giành chiến thắng, Incheon sẽ vượt qua đối thủ này trên bảng xếp hạng, thậm chí, chiếm luôn cả vị trí thứ 9 của Pohang.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm