| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Chẳng khác 'ao làng'

Thứ Hai 18/09/2017 , 06:50 (GMT+7)

Những gì mà ban tổ chức Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 vừa xử lý ở môn Jiu Jitsu khiến người ta có cảm giác, dù là sân chơi châu lục nhưng AIMAG 5 chẳng khác gì ao làng Đông Nam Á.

17-45-17_hong-son-1057346
VĐV Nguyễn Hồng Sơn

Chiều 16/9, tại nội dung biểu diễn đồng đội nữ của môn Jiu Jitsu hay còn gọi là nhu thuật Brazil, hai VĐV Đào Lê Thu Trang và Đào Thị Như Quỳnh đã giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 (AIMAG 5), đó là một tấm huy chương đồng.

Tuy nhiên, chúng ta đáng ra có thể giành được ít nhất một tấm HCB trước đó cũng ở môn đấu này nếu VĐV Nguyễn Hồng Sơn ở hạng cân 62kg không bị xử ép một cách khó hiểu.

Võ sỹ Đào Hồng Sơn đã thi đấu xuất sắc, liên tục thắng các đối thủ người Thái Lan và Ấn Độ trước khi đụng võ sĩ chủ nhà Turkmenistan ở bán kết.

Trong trận bán kết, đôi bên thi đấu khá ngang ngửa, bằng điểm nhau rồi Sơn được trọng tài tuyên bố thắng cuộc bằng luật ưu thế.

Tuy nhiên, phía Turkmenistan sau đó đã làm đơn kiện. Võ sỹ của Việt Nam dù đã được thông báo có tên trong cuộc thi chung kết trên website của BTC và đã bước vào khởi động, sẵn sàng thi đấu, song không thể ra sân vào phút chót.

Ban tổ chức đã cho gọi Hồng Sơn cũng như võ sĩ của thi đấu trận chung kết người Afganistan vào phòng họp báo. Sau đó, họ tuyên bố Hồng Sơn bị loại, nhường quyền vào chung kết cho VĐV nước chủ nhà.

Ngay sau vụ việc này, phía Việt Nam đã phản ứng, nhưng không được chấp thuận. Đích thân trọng tài chính xử cho Sơn thắng đã xem lại băng hình rồi... xử lại cho võ sĩ chủ nhà thắng.

Chia sẻ với báo giới trong phòng khởi động sau khi nhận thống báo đầy bất ngờ của BTC, võ sinh 19 tuổi người Hà Nội cho biết: "Em không buồn lắm, vì em đã làm tất cả những gì có thể. BTC quyết rồi thì phải chịu thôi...".

Ngay sau khi lấy đi suất vào chung kết của Hồng Sơn, võ sĩ người Turkmenistan tiếp tục được các trọng tài "xử thắng" trong trận chung kết hạng 62kg trước võ sĩ Afganistan, mang về tấm HCV cho nước chủ nhà.

Những gì mà ban tổ chức Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 5 vừa xử lý ở môn Jiu Jitsu khiến người ta có cảm giác, dù là sân chơi châu lục nhưng AIMAG 5 chẳng khác gì ao làng Đông Nam Á.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm