| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Futsal Uzbekistan mạnh cỡ nào?

Thứ Tư 07/02/2018 , 06:50 (GMT+7)

Tuyển futsal Uzbekistan sẽ là đối thủ của Việt Nam tại vòng tứ kết giải futsal châu Á 2018, và đối thủ này sẽ là một thử thách cực đại với đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo.

Tuyển futsal Uzbekistan hiện đứng hạng 6 châu Á và hạng 27 thế giới theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA. Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam đứng hạng 43 thế giới và hạng 10 châu Á.

17-41-50_uzbekistn-xnh
Tuyển futsal Uzbekistan (áo xanh) hiện đứng hạng 6 châu Á và hạng 27 thế giới 

Với giải châu lục, đội bóng Trung Á đã tham dự tất cả 15 vòng chung kết được tổ chức và từng 4 lần giành ngôi Á quân vào các năm 2001, 2006, 2010, 2016. Ngoài ra, đội bóng này còn có 3 lần giành hạng Ba vào các năm 2005, 2007 và 2014. Họ hiện là đội có thành tích tốt thứ 3 tại giải châu lục sau Iran và Nhật Bản.

Theo thống kê tính đến trước vòng chung kết futasl châu Á 2018, Uzbekistan có tất cả 73 trận đấu ở sân chơi này. Họ giành chiến thắng 48 trận, hòa 5 trận và để thua 20 trận, ghi 303 bàn thắng, để thủng lưới 186 bàn.

Còn với tuyển futsal Việt Nam, tính cả giải đấu đang diễn ra ở Đài Loan, chúng ta mới có lần thứ 5 dự giải, bằng 1/3 so với Uzbekistan. Và thành tích tốt nhất futsal Việt Nam có được là hạng tư năm 2016.

Trong lịch sử giải futsal châu Á, Việt Nam và Uzbekistan chưa từng gặp nhau. Lần gần nhất hai đội chạm trán là ở Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á 2017. Đó là trận tứ kết và thầy trò HLV Miguel Rodrigo nhận thất bại 0-2.

Như vậy, cũng giống như U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á, tuyển futsal Việt Nam được đánh giá thấp hơn Uzbekistan. Vũ khí mạnh nhất mà đoàn quân đỏ đang có lúc này chính là tinh thần – tinh thần dân tộc được truyền cảm hứng từ U23 Việt Nam, và tinh thần không sợ hãi của một tuyển futsal từng đánh bại Nhật Bản ở tứ kết của giải đấu này 2 năm trước.

“Futsal Việt Nam đã thắng bằng tinh thần Việt Nam, tinh thần U23. Chúng tôi thực sự là những chiến binh. Ở 2 trận đầu, rõ ràng chúng tôi chịu không ít sức ép. Nhưng bằng tinh thần không bao giờ bỏ cuộc đã giúp chúng tôi dần dần tìm lại chính mình, và đến trận với Đài Loan thì mọi thứ tốt đẹp đã trở lại, đặc biệt trong hiệp 2, tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu trên cả tuyệt vời với tinh thần không thể chê vào đâu được.

Ở tứ kết, chúng tôi gặp Uzbekistan, một trong số những đội mạnh ở châu Á, ứng cử viên vô địch. Nhưng một khi tuyển futsal Việt Nam vượt qua rào cản tâm lý, tìm lại chính mình và chơi thứ bóng đá của mình bằng tinh thần Việt Nam, thì chúng tôi không ngán ngại bất cứ đối thủ nào”, HLV Miguel Rodrigo nói sau khi tuyển futsal Việt Nam vượt qua Đài Loan để vào tứ kết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm