| Hotline: 0983.970.780

Trà chanh chém gió: Người hùng phút cuối

Thứ Hai 05/12/2016 , 06:50 (GMT+7)

Đúng vào lúc cả sân Nou Camp tin rằng, trận Siêu kinh điển thứ 266 sẽ kết thúc với phần thắng sít sao nghiêng về đội chủ nhà thì Sergio Ramos xuất hiện, theo đúng phong cách người hùng phút cuối.


Biệt hiệu “người hùng phút cuối” gắn liền với Sergio Ramos
 

Pha lập công phút 90 vào lưới Ter Stegen đêm 3/12 không biết là lần thứ bao nhiêu Sergio Ramos giải nguy cho đội bóng vào đúng những giây cuối cùng.Trước khi mang về 1 điểm cho “Kền kền trắng” ngay tại sào huyệt Barcelona, anh từng làm điều tương tự trước Sevilla trong trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Cần phải nhắc lại rằng, ở cuộc so tài ấy, Zidane đã tung ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Real Madrid đối đầu với đội bóng đầu hương mà không có Ronaldo, Gareth Bale và Toni Kroos. Ngay cả Luka Modric và Benzema cũng chỉ được dùng một cách hạn chế vì chưa đảm bảo đủ thể lực.

Chính bởi vậy, đội chủ sân Bernabeu không thể hiện được sức mạnh vốn có và bị dẫn trước đến tận phút 90. Đúng vào lúc người Seville chuẩn bị ăn mừng thì người hùng thành Madrid xuất hiện và phá hỏng tất cả, tạo bàn đạp cho Real có bàn quyết định trong hiệp phụ.

Tuy nhiên đấy chưa phải bàn thắng quan trọng nhất trong những phút cuối của Ramos. Pha lập công đáng nhớ nhất của trung vệ 30 tuổi là tình huống gỡ hòa 1-1 trong trận chung kết Champions League mùa 2013-14 gặp đội bóng cùng thành phố Atletico.

Cũng giống như cuộc đọ sức với Sevilla kể trên, Real trong trận đấu với Atletico cách đây hai năm rưỡi chơi khá bế tắc. Họ không thể xuyên thủng chiếc xe buýt hai tầng mà thầy trò Simeone dựng lên trước khung thành Courtois, dù đội hình có đầy đủ tam tấu BBC.

Atletico của thời điểm đó vừa mới đăng quang tại Tây Ban Nha bằng lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu. Trên đường đi đến trận chung kết Champions League, họ đã vượt qua Barcelona, Chelsea theo cùng một kịch bản: sớm có bàn dẫn trước rồi kiên trì bảo vệ thành quả.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha suýt nữa đi vào vết xe đổ này nếu như Sergio Ramos không đánh đầu dũng mãnh đúng phút cuối, cân bằng tỷ số. Biệt hiệu “người hùng phút cuối” cũng gắn liền với thủ quân Real từ ấy.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm