| Hotline: 0983.970.780

Triệt phá băng xã hội đen, thu hơn 10 khẩu súng

Thứ Năm 23/10/2014 , 14:42 (GMT+7)

Dưới trướng Nhật "Khùng" là hàng chục đàn em được trang bị vũ khí, thường xuyên nhận hợp đồng đâm thuê chém mướn tại TP HCM.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) đang tạm giữ Trần Hoàng Nhật (Nhật "Khùng", 35 tuổi, ở TP HCM) cùng một số người để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma tuý…

Theo cơ quan chức năng, Nhật “Khùng” quê gốc ở tỉnh Thái Bình nhưng vào TP HCM sinh sống nhiều năm nay. Với “số má” hai lần đi tù, Nhật “Khùng” đứng đầu một nhóm xã hội đen chuyên cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá… Dưới trướng Nhật “Khùng” có vài chục đàn em được trang bị súng. Riêng tên này luôn kè kè khẩu colt trong người.

Theo hồ sơ cảnh sát, băng nhóm của Nhật “Khùng” hoạt động xuyên Việt từ TP HCM ra Hải Phòng. Tại đất Sài thành, chúng tập trung ở quận 6, huyện Hóc Môn, thường nhận hợp đồng đi đòi nợ và đâm thuê chém mướn. Giao dịch chủ yếu thực hiện tại các quán bar vào ban đêm.

Nhóm này liên tục tranh giành địa bàn, gây chiến với các băng nhóm khác tại TP HCM. Tài liệu cảnh sát cho thấy, tại một quán ăn ở quận 12, băng của Nhật “Khùng” gồm khoảng 30 thanh niên bặm trợn đã chém nữ chủ quán chỉ vì mâu thuẫn với người thân chị này.

Các trinh sát cũng phát hiện Nhật “Khùng” và đồng bọn chuyên mua bán vũ khí quân dụng và ma túy, thu lợi rất lớn. Chúng còn thường xuyên chuyển ma tuý đá, thuốc lắc từ đất Cảng vào Sài thành để sử dụng và buôn bán.

Không để băng nhóm này lộng hành, C45 xác lập chuyên án do thiếu tướng, Cục trưởng Hồ Sỹ Tiến làm trưởng ban. Hàng chục cán bộ Phòng 5 và Phòng 8 được huy động tham gia. Ban chuyên án được đặt trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm.

Chiều tối 20/10, Ban chuyên án ra quyết định bắt giữ Nhật “Khùng” khi hắn từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP HCM. Tuy nhiên, lúc này trinh sát phát hiện "tên trùm" không mang ma tuý mà chỉ đạo Mai Văn Linh (27 tuổi, Hải Phòng) vận chuyển.

Trước tình huống trên, lãnh đạo C45 lùi kế hoạch bắt giữ Nhật “Khùng”. Qua theo dõi, trinh sát phát hiện hắn thuê phòng ở một khách sạn ở quận Gò Vấp (TP HCM). Ngày hôm sau, khi Linh từ Hải Phòng mang theo ma tuý đến giao cho hắn, các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Biết bị bao vây, Nhật “Khùng” rút khẩu súng colt đã lên nòng định bắn lại lực lượng chức năng nhưng bị khống chế. Tang vật thu gần một kg ma tuý tổng hợp và khẩu colt.

Cùng lúc, một mũi trinh sát ở Hải Phòng đã khám xét nhà Linh cùng nhà Lê Thị Hương (40 tuổi, ở quận Ngô Quyền), nơi Nhật “Khùng” thường tá túc khi về đất Cảng, và 2 địa điểm khác.

Tổng cộng, trong chuyên án này, đến ngày 22/10, cơ quan chức năng đã thu hơn 10 khẩu súng, trong đó có 2 súng K59, 5 rulo, một súng bút... cùng lượng lớn túy.

Ngày 22/10, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã gửi thư khen, biểu dương các lực lượng tham gia phá án, thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm