| Hotline: 0983.970.780

Triệt xóa nhóm trộm xe máy quy mô lớn

Thứ Sáu 12/01/2018 , 08:47 (GMT+7)

Sau một tháng xác lập chuyên án đấu tranh, đến nay Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã phá thành công chuyên án trộm xe máy quy mô lớn, triệt xóa một nhóm (7 đối tượng) thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy xịn.

Đây là chuyên án trộm cắp xe máy lớn nhất ở Đà Nẵng được triệt xóa mấy năm nay.

18-18-56_dsc_0262
Lãnh đạo Công an TP và Công an quận Sơn Trà “hỏi cung” đối tượng Giàu

Qua quá trình tập trung xác minh, đến giữa tháng 12/2017, các trinh sát đã thu thập được thông tin về nhóm đối tượng gồm Ngô Văn Giàu (tức Toàn lựu đạn) và Trần Thanh Tự (Tự què), cùng số phương tiện mà đối tượng sử dụng là xe đã bị mất trộm trên địa bàn Đà Nẵng nên đã đăng ký, xác lập chuyên án mang bí số 138TD do Thượng tá Trần Tiến Dũng, Phó trưởng Công an quận, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban.

Quá trình đấu tranh chuyên án, cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đi sâu nắm chắc các hoạt động của nhóm đối tượng, vai trò của từng đối tượng để lên kế hoạch truy bắt. Qua đó, phát hiện các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm xe đời mới như SH, Air Blade và sử dụng chính các xe trộm cắp này để làm phương tiện gây án.

Trong lúc ban chuyên án đang tập trung xác minh, thu thập chứng cứ phá án thì vào lúc 18h ngày 2/1 lại xảy ra một vụ mất trộm xe SH màu đỏ của anh Võ Văn Toản (trú đường Lương Thế Vinh, phường Phước Mỹ). Từ đó, toàn lực lượng Ban chuyên án tập trung bám sát từng đối tượng. Đúng 17h ngày 4/1, phát hiện đối tượng trong chuyên án mang xe SH BKS 43H1-123.83 đến sơn sửa, thay đổi đặc điểm tại quán chuyên tân trang xe máy tại 108 Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu).

Từ thông tin này, Ban chuyên án quyết định phá án, tập trung lực lượng tiến hành mật phục, bắt quả tang từng đối tượng. Đúng 10h ngày 6/1, các mũi trinh sát đã khống chế, bắt giữ toàn bộ 7 đối tượng trong chuyên án, gồm: Ngô Văn Giàu (SN 1991, trú tổ 26, phường An Hải Bắc), Trần Thanh Tự (SN 1992, trú phường An Hải Tây), Đặng Ngọc Bảo (SN 1989, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), Trần Vinh Đức (SN 1998, trú phòng 705 chung cư 12T3 Nại Hiên Đông), Nguyễn Quang Duy (SN 1999, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Lê Quốc Cường (SN 1997, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Hồng Nhật (SN 1981, trú phòng 402, chung cư nhà B vịnh Mân Quang, Nại Hiên Đông).

Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận, do quen biết từ trước nên Nhật đã bàn bạc và thỏa thuận với Giàu, Tự về việc Giàu, Tự sẽ đi trộm xe máy đời mới theo yêu cầu để đem về bán cho Nhật. Sau đó, Nhật sẽ giao cho Cường, Duy và Đức đem xe đi sơn mới và cất giữ. Riêng Nhật sẽ liên hệ với một đối tượng tại TP.HCM để làm giả các loại giấy tờ xe và BKS.

18-18-56_dsc_0248
Đại tá Trần Mưu trao 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND TP thưởng nóng cho Ban chuyên án

Sau khi có đầy đủ giấy tờ, BKS phù hợp với đặc điểm xe trộm, chúng gắn vào xe trộm cắp được đem đi tiêu thụ tại các tiệm cầm đồ hoặc bán trực tiếp cho người có nhu cầu theo giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ tháng 10/2017 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm xe máy, trong đó có 6 xe SH, 7 xe Air Blade và 7 xe Exciter. Ngoài ra, chúng còn thực hiện một vụ trộm đột nhập khác tại quận Ngũ Hành Sơn.  Công an đã tạm giữ 18 chiếc xe, tổng tài sản thu hồi trên 700 triệu đồng…

Đại tá Trần Mưu, PGĐ Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng nóng 10 triệu đồng của Chủ tịch UBND TP cho Ban chuyên án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm