| Hotline: 0983.970.780

Tuấn Anh, Văn Lâm và những sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Việt Nam

Thứ Bảy 30/09/2017 , 13:19 (GMT+7)

Đều là những gương mặt tên tuổi, nhưng việc Tuấn Anh, Nguyên Mạnh, Đặng Văn Lâm… không được triệu tập trong lần tập trung đội tuyển Việt Nam đợt này vì những lý do khác nhau lại là hợp lý.

HLV Mai Đức Chung đã chính thức công bố danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam cho trận gặp đội tuyển Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019 sắp tới. Trong bản danh sách này, nhiều gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam đã không xuất hiện, nhưng HLV Mai Đức Chung có lý do để không gọi họ lên tuyển.

Thủ thành Văn Lâm không được triệu tập lần này

Đầu tiên ở vị trí thủ môn, Nguyên Mạnh dường như đã phải chịu “lệnh cấm” dài hạn trên tuyển, sau khi mắc lỗi ngớ ngẩn ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Kể từ đó, Nguyên Mạnh đã không được gọi lên tuyển nữa, dù anh thi đấu không tệ ở CLB.

Việc không gọi Nguyên Mạnh là có lý do của VFF và HLV Mai Đức Chung, còn về chuyên môn, rõ ràng tuyển Việt Nam cần có những thủ thành thực sự bản lĩnh, sau những sự cố liên tiếp ở vị trí người gác đền thời gian qua.

Cũng như Nguyên Mạnh, thủ thành Phí Minh Long không được gọi, dù ở trận lượt đi gặp Campuchia HLV Mai Đức Chung đã bảo vệ anh trước sự phản đối của chính các thành viên ban chấp hành VFF cũng như giới chuyên môn. Thất bại tại SEA Games 29 trong trận gặp Thái Lan có lỗi không nhỏ của thủ thành CLB Hà Nội, và anh không xứng đáng khoác áo ĐTQG.

Với thủ thành Đặng Văn Lâm, ngoài chấn thương ra thì anh cần có thời gian suy nghĩ sau vụ lùm xùm bị rượt chém ở CLB Hải Phòng. Có thể Văn Lâm chỉ là nạn nhân nhưng nhiều người cho rằng không có lửa làm sao có khói.

HLV Mai Đức Chung đã quyết định không gọi Phí Minh Long, Đặng Văn Lâm để tránh những rắc rối, thay vào đó là hai thủ môn giàu kinh nghiệm khác là Tuấn Mạnh của Khánh Hòa và Tuấn Linh của Than Quảng Ninh được triệu tập bên cạnh thủ môn trẻ Tiến Dũng của FLC Thanh Hóa.

Tuấn Anh không thể góp mặt do chấn thương

Ở hàng tiền vệ, Tuấn Anh đã không có tên. Đây là quyết định không khó hiểu của HLV Mai Đức Chung khi tiền vệ CLB HA Gia Lai gặp vấn đề nan giải về chấn thương trong suốt thời gian qua, kể cả khi anh thi đấu ở SEA Games 29.

Giới chuyên môn đánh giá Tuấn Anh đã đánh mất rất nhiều phong độ của mình và cầu thủ này cần được giải quyết dứt điểm chấn thương, thay vì cứ gọi lên tuyển xong lại ngồi chơi xơi nước. Đây cũng là khoảng thời gian nghỉ cần thiết, để Tuấn Anh lấy lại thăng bằng sau thất bại tại SEA Games 29.

Một tiền vệ khác là Minh Tuấn cũng đã không được HLV Mai Đức Chung triệu tập vì lý do tương tự chấn thương. Minh Tuấn luôn cần thiết với đội tuyển Việt Nam, nhưng việc ở nhà là rất cần thiết với cầu thủ Than Quảng Ninh ở thời điểm này.

Danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (SLNA) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Vũ Văn Thanh (HAGL)

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (T.QN), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Văn Toàn (HAGL), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (HAGL), Văn Quyết (Hà Nội FC), Đức Chinh (SHB.ĐN), Mạc Hồng Quân (T.QN).

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm