| Hotline: 0983.970.780

Tương lai về đâu?

Thứ Sáu 12/09/2014 , 09:29 (GMT+7)

Chẳng cần đợi đến những trận đấu cuối cùng, ngay từ lúc này có thể khẳng định U19 Việt Nam đã có một giải đấu thành công trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội), nhưng đó chắc chắn không phải là cái đích cuối cùng của thầy trò HLV Graechen.

1. Mục tiêu tối hậu trong năm 2014 này của U19 Việt Nam là vòng chung kết U19 châu Á vào tháng sau tại Myanmar. Giải U19 Đông Nam Á tại Mỹ Đình, hay giải U22 Đông Nam Á tại Brunei trước đó, như lời “thầy Giôm” (HLV Graechen) khẳng định, chỉ là một phần trong quá trình tập luyện của toàn đội.

Đó là lý do vì sao U19 Việt Nam chẳng cần phải giữ bài trước U19 Thái Lan hay U19 Myanmar trên đất Brunei. Ngay cả trước U19 Nhật Bản, một đối thủ trong bảng đấu của chúng ta ở vòng chung kết U19 châu Á, “thầy Giôm” vẫn quán triệt tinh thần đến các học trò là phải đá hết mình, làm sao để phục vụ khán giả một cách tốt nhất.

Với một đội bóng trẻ, đang trong quá trình “học việc” (lời bầu Đức) như U19 Việt Nam, thì việc luôn ra sân với tinh thần quyết thắng là điều rất đáng hoan nghênh. Nhưng ngay từ lúc này, thời điểm cơn sốt bóng đá ở Mỹ Đình sắp đi đến hồi kết, và vòng chung kết U19 châu Á đã cận kề, người ta đã tự hỏi kế hoạch sau nữa cho lứa cầu thủ trẻ tài năng này sẽ là gì.

2. Dĩ nhiên, bằng tài năng của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, sẽ là quá phí phạm nếu cứ để các anh quanh quẩn mãi với những giải trẻ, những giải đấu giao hữu. Bởi ngay khi nổi lên gần 1 năm về trước, những “báu vật” này đã được xác định là trụ cột của ĐTQG sau này.

Sau thế hệ của Văn Quyến, Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, bóng đá nước nhà chưa sản sinh ra thêm lứa cầu thủ tài năng nào. Vì thế, chuyện những “hạt giống tốt” như U19 Việt Nam, lứa cầu thủ đã khẳng định được chỗ đứng trong khu vực, được chọn mặt gửi vàng cũng là điều tất yếu.

Vấn đề là sau vòng chung kết U19 châu Á, người hâm mộ chưa thấy bất cứ chương trình gì từ VFF cho lớp tài năng này. Ngay cả mục tiêu gần và thiết thực nhất là SEA Games 28 vào năm sau ở Singapore, cũng chưa được nhắc đến.

3. Thực tế, trước khi lứa U19 bây giờ xuất hiện, bóng đá nước ta cũng từng có một đội U19 hoành tráng chẳng kém. Năm 2007, tại giải vô địch Đông Nam Á, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường đã vô địch bằng một đội hình rất đồng đều, với những cái tên được đánh giá rất cao thời điểm đó như Đình Hiệp (SLNA) hay đội trưởng Đức Nhân (Đồng Nai).

Tuy nhiên, thế hệ 2007 rốt cuộc lại là một thế hệ thất bại khi rất nhiều cầu thủ hồi ấy bây giờ phải chịu phận đời cơ cực. Người ra tù vào tội (Mạnh Dũng, Ngọc Anh), người sự nghiệp chẳng đi đến đâu (Danh Ngọc, Đức Nhân, Đình Hiệp). Chỉ có Trọng Hoàng, Văn Bình (SLNA) và Nguyên Sa (Đà Nẵng) là theo được đến bóng đá đỉnh cao.

Nói như vậy để thấy, thành công bước đầu của U19 Việt Nam hôm nay chẳng phải là lời đảm bảo cho thành công sau này của mỗi tuyển thủ. Họ sẽ lên đỉnh cao hay xuống vực sâu, phụ thuộc rất nhiều vào những quyết định của VFF, hay cụ thể hơn là bầu Đức - người đang sở hữu nhiều “báu vật” nhất trong thành phần đội tuyển.

Đang có tin, bầu Đức sẽ đôn các cầu thủ của Học viện HAGL - Arsenal JMG lên đội 1 để thử sức ở V-League 2015. Còn “thầy Giôm” sẽ trực tiếp chèo lái con thuyền.

Nghĩ cho cùng, đó cũng là đầu ra thích hợp nhất với U19 Việt Nam vào lúc này!

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm