| Hotline: 0983.970.780

Tuyển VN thất bại, VFF không thể vô can

Thứ Năm 21/11/2013 , 10:15 (GMT+7)

Việc xác định “buông” đấu trường Asian cup 2015 ngay từ ban đầu của lãnh đạo VFF đã dẫn đến kết quả thảm hại của ĐTVN ở đấu trường này.

Việc xác định “buông” đấu trường Asian cup 2015 ngay từ ban đầu của lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) đã dẫn đến kết quả thảm hại của ĐTVN ở đấu trường này.

Thất bại 0-5 của ĐTVN trước UAE hôm 19/11 là trận thua thứ 5 liên tiếp trong khuôn khổ vòng loại Asian cup 2015. Trước đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã hùng hồn tuyên bố, ĐTVN sẽ thi đấu với 200% khả năng để giành điểm trên sân UAE.

HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ thì khẳng định, đội sẽ chơi tấn công. Ông Trung gạt bỏ những vấn đề về nhân sự và tâm lý đang diễn ra ở ĐTVN và khẳng định, toàn đội sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo của ĐTQG.


ĐTVN thua tan nát trước UAE (giữa)

Tuy nhiên, diễn biến trên sân UAE lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, khi ĐTVN bị lép vế hoàn toàn trước đối thủ. Ngay phút thứ 7, trung vệ Phước Vĩnh đã bị nhận thẻ đỏ, truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với tiền đạo UAE trong vòng cấm. UAE đã không mấy khó khăn để tận dụng lợi thế hơn người, liên tục gia tăng tấn công.

Theo thống kê, trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, ĐTVN chỉ kiểm soát bóng được 34% thời gian, không thực hiện được pha kết thúc nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương. UAE trong khi đó liên tục uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình, người được trao nhiệm vụ bắt chính ở trận đấu này thay Tấn Trường.

Chỉ trong hiệp 1, Thanh Bình đã có tới 4 lần phải vào lưới nhặt bóng sau các pha kết thúc của cầu thủ UAE. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà giảm bớt nhịp độ trận đấu, nhưng ĐTVN vẫn không giành lại được thế trận. Thất bại 0-5 của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ được ấn định ở phút 90+3.

Giải thích về nguyên nhân việc thua đậm đối phương trong khi lượt đi chỉ thua 1-2, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, ĐTVN gặp bất lợi vì thiếu người.

“Phước Vĩnh là trung vệ chính nhưng lại bị ra sân quá sớm nên khiến hệ thống chiến thuật của ĐTVN bị đảo lộn hoàn toàn. UAE trong khi đó chơi quyết tâm và lại vốn mạnh hơn VN”, ông Sỹ cho biết.

Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, trong hiệp 2 ĐTVN đã thay đổi chiến thuật, phòng ngự chủ động hơn nên đã hạn chế được bàn thua.

Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của ĐTVN trong khuôn khổ Vòng loại Asian cup 2015. Trong 5 trận thua kể trên thì đáng trách nhất là thất bại 0-1 trước Hong Kong (Trung Quốc). Đây là đối thủ VN chưa từng để thua trong lịch sử, bất kể ở cấp độ nào. Theo kế hoạch, vào tháng 4/2014, ĐTVN sẽ gặp lại Hong Kong (Trung Quốc) ở lượt trận cuối cùng của bảng đấu.

Lý giải về thất bại của VN ở vòng loại Asian cup 2015, nhiều ý kiến hôm qua cùng cho rằng, thái độ của VFF là một phần nguyên nhân quan trọng.

“Tôi được biết là ngay từ đầu VFF đã xác định bỏ mặt trận Asian cup 2015 để tập trung cho SEA Games 27. Đương nhiên các cầu thủ và ngay cả HLV cũng sẽ có tâm lý thi đấu “cho xong”. Công tác chuẩn bị của đội vì vậy thiếu hẳn sự chu đáo. Chúng ta không thua mới là lạ”, chuyên gia Trần Văn Phúc nói.

Theo ông Phúc, việc VFF chỉ định một trợ lý lên tạm quyền thay HLV trưởng Hoàng Văn Phúc dẫn dắt ĐTVN thi đấu Vòng loại Asian cup là biểu hiện rõ nét việc VFF “buông” đấu trường này.

“Đúng là VN chưa đủ thực lực ở tầm châu lục, nhưng cách thua như thế này là rất khó chấp nhận. Chúng ta đáng nhẽ phải xác định đây là dịp để tăng cường tích luỹ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cho cầu thủ, hướng tới giành kết quả cao nhất. Thi đấu như vậy chắc chắn không thu được bài học nào”, ông Phúc nói.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm