| Hotline: 0983.970.780

U20 Việt Nam có điểm số đầu tiên tại sân chơi World Cup

Thứ Hai 22/05/2017 , 20:30 (GMT+7)

Chơi trên chân U20 New Zealand trong phần lớn thời gian thi đấu và tạo được nhiều tình huống ăn bàn rõ nét nhưng không dứt điểm thành công, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận chia điểm với đối thủ.

Dương Văn Hào (áo đỏ) tranh chấp bóng với Myer Bevan của U20 New Zealand

Bị đánh giá yếu nhất bảng E, U20 Việt Nam sớm gây bất ngờ cho New Zealand khi chủ động cầm bóng và triển khai tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 2, Đức Chinh đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng bị trượt chân khá đáng tiếc.

Tuy nhiên các khán giả Việt Nam tại sân Cheonan không phải chờ lâu để được chứng kiến những tình huống nguy hiểm. Phút 15, Thanh Bình nhận bóng trong vòng cấm từ Đức Chinh, xoay người một nhịp loại hậu vệ áo trắng rồi sút ngay, đưa bóng chệch cột dọc. Chưa đầy phút sau, tới lượt Minh Dĩ băng lên từ cánh phải, sút một chạm, đưa bóng vọt xà ngang trong gang tấc.

Mãi đến phút 23, U20 New Zealand mới có pha bóng đáng kể đầu tiên, tới từ cú đánh gót Meyer Bevan sau đường căng ngang bên cánh phải, đưa bóng đi chệch khung thành. Dù có lợi thế về thể lực, thể hình, đại diện châu Đại Dương lại chơi khá cứng và tỏ ra thiếu bài bản trong cách tiếp cận khung thành của Tiến Dũng.

Sau nửa đầu hiệp một thăm dò, tốc độ trong 20 phút cuối được hai đội đẩy lên cao. Một loạt tình huống dứt điểm được tạo ra về phía khung thành hai đội, trong đó đáng kể nhất là pha sút phạt trực tiếp của đội trưởng Quang Hải ở phút 28, khiến thủ môn U20 New Zealand phải đẩy bóng trúng cột dọc. Một cơ hội đáng chú ý khác là tình huống hậu vệ Ashworth để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài không thổi phạt đền cho U20 Việt Nam.

Những con số thống kê sau 45 phút đầu tiên nghiêng hẳn về phía thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Chúng ta kiểm soát bóng 58%, tung ra 11 cú sút, so với 2 của đội bạn, trong đó có 5 lần đi trúng đích, và 7 lần hưởng phạt góc. Mặc dù vậy, may mắn chưa mỉm cười với các chàng trai áo đỏ.

Thế trận sau giờ nghỉ bất ngờ đổi chiều. U20 New Zealand ồ ạt dâng cao tấn công và liên tiếp có ba cú sút nguy hiểm chỉ trong vòng 15 phút đầu hiệp, trong đó một mình tiền đạo Myer Bevan hai lần buộc Tiến Dũng phải trổ tài, đặc biệt là trong pha đối mặt ở phút 51. Rất may là người gác đền đang đầu quân cho FLC Thanh Hóa đã chơi tập trung.

Điểm yếu thể lực bắt đầu bị khai thác và U20 Việt Nam không đủ sức chơi tấn công dồn dập nữa. Thay vào đó, HLV Hoàng Anh Tuấn chuyển chiến thuật sang phòng ngự chặt phản công nhanh, nhằm đảm bảo mục tiêu có điểm trong trận ra quân. U20 New Zealand tận dụng điều này để gia tăng sức ép, chủ yếu bằng các pha bóng bổng. Đội bạn có cơ hội tốt nhất ở phút 76, khi cầu thủ vào thay người Rogerson dứt điểm nhanh trong vòng cấm và chỉ có phản xạ xuất thần của Tiến Dũng mới bảo toàn mành lưới cho chúng ta.

Cam chịu nhường thế trận cho đội bạn nhưng U20 Việt Nam lại có cơ hội tốt nhất trận để ghi bàn. Phút 86, Đức Chinh căng ngang từ cánh trái đưa bóng đến đúng vị trí của Hoàng Đức, nhưng khi thủ môn đối phương đã lỡ trớn, cầu thủ lò Viettel lại đưa bóng không trúng đích.

Khá đáng tiếc khi chia điểm trong thế trận vượt trội, U20 Việt Nam tạm hài lòng với việc hoàn thành chỉ tiêu đặt ra trước trận, đó là giành điểm số đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á tại sân chơi World Cup.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm