Người hâm mộ mong Công Phượng lại tỏa sáng
Ngay trong ngày đặt chân tới Tân Sơn Nhất, thuyền trưởng của U21 Thái Lan là ông Ithsara Sritharo đã khẳng định, lực lượng của đội bóng xứ chùa Vàng là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc nhất lứa U21 ở Thái Lan vào lúc này và được tuyển chọn chuẩn bị cho SEA Games 2017 tổ chức tại Malaysia. Thái Lan xem giải U21 quốc tế 2016 là một cột mốc quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 29. Đây cũng là lý do U21 Thái Lan sang Việt Nam sớm nhất trong số các đội bóng nước ngoài.
Ở cuộc họp báo trước giải, HLV Ithsara Sritharo tái khẳng định: “Thái Lan đang chuẩn bị nghiêm túc cho SEA Games 2017 tại Kuala Lumpur và vòng loại thứ nhất giải U23 châu Á 2018.
Giải U21 quốc tế 2016 là cơ hội cọ xát bổ ích khi có sự tham dự của những đội bóng mạnh đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, U21 HAGL, U21 Việt Nam và U21 Myanmar. Riêng các đội cùng khu vực, đây sẽ là cơ hội để chúng tôi kiếm chứng khả năng vô địch SEA Games sắp tới. Muốn vô địch SEA Games, chúng tôi phải vô địch được giải đấu này”.
Đó như một lời tuyên chiến. Và U21 Thái Lan cũng đã chứng minh đội hình họ mang sang Việt Nam là “hàng xịn” chứ không phải hàng “kém chất lượng” như những giải lần trước bằng việc dội mưa bàn thắng vào lưới CLB Gangwon (Hàn Quốc) ở ngày ra quân.
Kết thúc trận thắng 6-2 này, HLV Ithsara Sritharo còn không ngần ngại tuyên bố, những gì U21 Thái Lan đã thể hiện chỉ mới khoảng 70% sức mạnh.
Cũng bởi vậy, người hâm mộ Việt Nam càng chờ đợi cuộc chiến giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan lúc 18h chiều nay (20/12).
Bầu Đức rất nhiều lần khẳng định, ông lập Học viện HAGL-Arsenal JMG với mục đích đầu tiên là một ngày lứa cầu thủ trưởng thành từ Học viện của ông sẽ đánh bại người Thái để thỏa cơn khát giành HCV SEA Games cho bóng đá nước nhà.
Nay, lứa cầu thủ ấy đã đến lúc hiện thực hóa khát vọng của bầu Đức. Họ đã bước vào độ chín của lứa tuổi dự SEA Games và sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam chinh chiến tại đấu trường khu vực năm sau. Cũng vì mục tiêu vô địch SEA Games mà bầu Đức khước từ lời gia hạn hợp đồng từ Mito Hollyhock với Công Phượng và từ Yokoham FC với Tuấn Anh. Cả 2 trở về Việt Nam để có nhiều cơ hội ra sân hơn, trưởng thành hơn.
Tất nhiên, SEA Games 29 còn 8 tháng nữa mới đến và trận đấu ở sân Thống Nhất chiều nay chỉ là một trận đấu của giải đấu nặng tính giao hữu. Nhưng với những gì mà người Thái đã khẳng định, thì đây có thể xem là thước đo tham vọng của cả 2 bên.
Một sự thú vị khác mà người hâm mộ Việt Nam chờ đợi là U21 HAGL có gì khác khi có sự trở lại của Công Phượng, Xuân Trường và cả ông thầy Graechen.
Chia sẻ trước giải đấu, chiến lược gia người Pháp cho biết, ông rất háo hức vì nó sẽ làm sống lại những khoảnh khắc ông và các học ra sân trong sự cổ vũ của hàng vạn khán giả. Đồng thời là một cơ hội để ông thấy rõ nhất sự trưởng thành của các cầu thủ sau hơn 1 năm xa bàn tay duy dìu dắt của ông, trong đó đặc biệt nhất chính là Công Phượng. Và bản thân HLV Grachen cũng muốn chứng minh khả năng của mình khi quay lại nắm U21 HAGL và có thể sẽ là cả đội 1 ở V-League tới đây.