| Hotline: 0983.970.780

U23 lại gây chuyện

Thứ Ba 19/11/2013 , 10:10 (GMT+7)

CLB ĐT.LA hôm qua đã lên tiếng phản ứng việc LĐBĐVN (VFF) và BHL đội tuyển U23 huỷ kế hoạch thi đấu với đội bóng này vào ngày 24/11 tới.

CLB ĐT.LA hôm qua đã lên tiếng phản ứng việc LĐBĐVN (VFF) và BHL đội tuyển U23 huỷ kế hoạch thi đấu với đội bóng này vào ngày 24/11 tới.

Được biết, kế hoạch trước đó thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có 1 buổi đấu giao hữu với ĐT.LA vào ngày 24/11 trên sân Long An. VFF đã gửi công văn tới ĐT.LA để thông báo. Tuy nhiên, chiều 17/11, VFF bất ngờ thông báo với đội bóng này là đã huỷ kế hoạch trên để thi đấu với Tây Ninh.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch CLB ĐT.LA Võ Thành Nhiệm thể hiện sự búc xúc. Theo ông Nhiệm, sau khi nhận được công văn kèm theo các yêu cầu của VFF, CLB đã cho tháo hết các biển quảng cáo trên sân để đảm bảo có sân “sạch”.

“Bên cạnh đó, với mục đích quyên góp để ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung, chúng tôi đã xin ý kiến lãnh đạo để tổ chức trận đấu. Bây giờ VFF tự nhiên thông báo huỷ. Đáng nhẽ chúng tôi đã cho CLB xuống Vũng Tàu tập luyện để đổi không khí, nay thì phải bỏ dở cả”, ông Nhiệm cho biết.


U23 đặt mục tiêu khiêm tốn tại SEA Games

Về vấn đề này, TTK Ngô Lê Bằng cho biết, do ĐT.LA không có công văn trả lời nên để chuẩn bị cho U23, VFF buộc phải thay đổi kế hoạch. “Chúng tôi chờ công văn trả lời của ĐT.LA nhưng không thấy. Kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 27 của đội tuyển U23 rất quan trọng nên không thể để xảy ra sự cố.

Đây là trận giao hữu nhưng quy định của nhà tài trợ không được phép có biển quảng cáo, chúng tôi buộc phải tuân thủ. Tôi có nghe phòng tài trợ báo cáo lại là ĐT.LA vướng các biển quảng cáo cố định trên sân. VFF vì vậy chủ động bố trí trận đấu khác cho U23 VN”.

Liên quan đến đội tuyển U23 VN, sáng qua 18/11, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã bay vào TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đội sau đó sẽ di chuyển xuống Bình Dương để có 3 trận đấu giao hữu với Tây Ninh (24/11), An Giang (27/11) và TP Hồ Chí Minh (30/11).

Đây là 3 trận giao hữu cuối cùng của U23 VN trước khi chính thức lên đường tham dự SEA Games 27. Ngày 4/12, toàn đội sẽ có mặt tại Hà Nội để đi chuyên cơ riêng thẳng tiến Nay Pyi Taw (Myanma).

“Cho tới thời điểm hiện tại U23 cơ bản đã hoàn thiện lối chơi. Các cầu thủ đã làm quen với nhau một thời gian dài nên khả năng phối hợp ăn ý hơn trước. Bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ cũng đã được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, còn một vài nhược điểm cần khắc phục như khả năng tận dụng thời cơ cũng như khâu phòng thủ, BHL sẽ tiếp tục tập trung cho các em ôn luyện”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết. Về vấn đề thể lực, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ đều cơ bản đáp ứng được yêu cầu BHL đặt ra.

Hôm qua, HLV Hoàng Văn Phúc cũng thể hiện sự tự tin khi khẳng định, đội hoàn toàn không cảm thấy áp lực nào ở thời điểm cận SEA Games. “Chúng tôi chỉ có áp lực là phải thi đấu với nỗ lực cao nhất, không phụ sự hy vọng của người hâm mộ. Các đối thủ trong khu vực đều rất mạnh nhưng không có nghĩa là U23 VN chúng ta không có cơ hội. Tôi tin rằng với thực lực hiện nay, U23 VN đủ khả năng để đi tiếp, ít nhất là qua vòng đấu bảng. Đây cũng là mục tiêu trước mắt BHL đặt ra với toàn đội”, ông Phúc nói.

Về chỉ tiêu vào tới trận chung kết hướng tới đoạt HCV do VFF và Tổng cục TDTT đặt ra, ông Phúc không phản đối nhưng khẳng định, đấy sẽ là đích tiếp theo sau khi U23 VN đã vào tới bán kết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm