| Hotline: 0983.970.780

U23 VN khởi động giấc mơ SEA Games 27

Thứ Tư 29/05/2013 , 10:44 (GMT+7)

Chiều qua 28/5, đội tuyển U23 VN đã chính thức tập trung tại Hà Nội, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar vào cuối năm 2013.

Chiều qua 28/5, đội tuyển U23 VN đã chính thức tập trung tại Hà Nội, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar vào cuối năm 2013.

Đây là giải đấu U23 VN được giao chỉ tiêu phải vào tới trận chung kết, hướng tới giành chức vô địch. Qua nhiều kỳ SEA Games, thành tích cao nhất của VN chỉ là giành HCB. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhiệm vụ đặt ra đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lần này là vô cùng nặng nề.

Ngoài việc bóng đá VN đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, thì tới SEA Games 27, lứa cầu thủ tài năng của bóng đá VN như Trọng Hoàng, Thành Lương, Long Giang, Văn Hoàn... đều đã quá tuổi, không được đăng ký tham dự. Thay vào đấy, HLV Hoàng Văn Phúc buộc phải sử dụng tới các gương mặt mới như Mạnh Hùng, Nguyên Mạnh (SLNA), Thanh Hiền, Bửu Ngọc, Thanh Hào (CSĐT) hay Văn Thắng (Thanh Hoá), Văn Quyết (Hà Nội T&T)...

Theo đúng kế hoạch, chiều qua toàn bộ đội bóng đã tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VN (Mỹ Đình). HLV Hoàng Văn Phúc tỏ rõ sự tự tin trước nhiệm vụ được giao. “Về cá nhân, tôi cho rằng vào tới bán kết sẽ vừa sức với U23 VN ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu nỗ lực, U23 VN hoàn toàn có thể đạt được chỉ tiêu VFF và Tổng cục TDTT giao. Nếu thất bại, tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Ông Phúc khẳng định, cảm thấy một chút áp lực ở cương vị mới, nhưng điều này sẽ không khiến ảnh hưởng tới công việc. “Làm HLV bóng đá thì phải quen với áp lực. Tôi không thấy có vấn đề gì trong chuyện đó”, theo HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong đợt tập trung đầu tiên này, U23 VN sẽ có 3 trận giao hữu. Sau tuần tập luyện đầu tiên, ngày 4/6, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thi đấu trận đầu tiên với CLB Kashima Antler (Nhật Bản). Bốn ngày sau đó, U23 VN sẽ tiếp tục có trận giao hữu với CLB Hà Nội T&T trước khi di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để đấu với đội tuyển U23 Myanmar (ngày 11/6).

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, các trận đấu trên sẽ giúp những cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Ông Phúc đặc biệt trông đợi vào chuyến tập huấn tại Hungary trong tháng 9/2013. “Nguyên Mạnh, Văn Thắng, Văn Quyết hay Thanh Hào... đều là những cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển. Nhiều cầu thủ được triệu tập trong đợt này dù trẻ nhưng đã sớm là trụ cột ở CLB. Tôi đánh giá rất cao năng lực chuyên môn của họ. Tuy nhiên, để các em có thể thi đấu tốt ở SEA Games, cần thiết phải tích luỹ thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo TTK Ngô Lê Bằng, VFF hoàn toàn tin tưởng vào năng lực cầm quân của HLV Hoàng Văn Phúc. “Anh Phúc là lựa chọn hợp lý ở thời điểm hiện tại. Theo tôi bây giờ cũng không phải là lúc để chúng ta bàn thêm về vấn đề này, vì quyết định đã được đưa ra. Chúng ta cần tôn trọng HLV Hoàng Văn Phúc, ủng hộ cho U23 VN. Về phía VFF, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để anh Phúc và BHL đội tuyển U23 VN hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ tiêu đặt ra đối với U23 VN tại SEA Games 27 là tương đối nặng nề. Tôi hy vọng là anh Phúc và các cầu thủ có thể thể hiện tốt, ít nhất là bản lĩnh và ý chí thi đấu để không làm người hâm mộ thất vọng”, TTK Ngô Lê Bằng cho biết.

Ông Bằng cũng khẳng định, dù có thể không công bố sớm, nhưng VFF sẽ thưởng lớn nếu U23 VN đạt thành tích cao ở SEA Games 27.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm