| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 20/09/2017 , 07:25 (GMT+7)

07:25 - 20/09/2017

UB Kiểm tra Trung ương: 'Địa chỉ của niềm tin', 'thanh gươm của công lý'!

Trong mắt người dân, UBKT Trung ương hiện đang là “địa chỉ của niềm tin”, là “thanh gươm của công lý” trên mặt trận phòng chống tham ô, tham nhũng.

Không thể nói khác, công cuộc phòng chống tham nhũng đang ở vào thời kỳ đỉnh điểm, trở thành phong trào và nói hình ảnh như lời Tổng bí thư: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”. Tất nhiên, vai trò cá nhân của “người đốt lò” không ai khác, đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng có thể khẳng định, công cuộc phòng chống tham nhũng chưa bao qiờ mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả như kể từ Đại hội XII đến nay.

Song, không thể không kể đến một cơ quan công cụ đắc lực của Đảng trong nhiệm vụ này, đó là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ nhiều tháng qua, mỗi khi UBKT TW ra thông báo, luôn gây sự chấn động dư luận xã hội bởi tính nóng hổi với những nội dung luôn được người dân hết sức quan tâm. Trong đó nổi lên là là công cuộc chỉnh đốn Đảng mà cụ thể là chống tham nhũng, tiêu cực.

Đây là nơi luôn phát ra những thông báo “nảy lửa”, làm khiếp sợ bọn quan tham. Đã có những cán bộ thuộc hàng cao cấp của Đảng như Ủy vien Trung ương đương nhiệm và nguyên cùng nhiều cán bộ cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ trưởng… Đặc biệt, có cả Ủy viên Bộ chính trị cũng đã có tên trong những thông báo này.

Việc làm này là sự răn đe đầy hiệu quả cho tất cả những ai đã, đang và có thể tha hóa dù đương nhiệm hay đã về hưu.

Không ít cán bộ tha hóa, từng một thời quyền uy giờ đây đang nơm nớp “sống trong sợ hãi” một ngày “đẹp trời” nào đó thấy tên mình nằm trong thông báo.

Cho đến thời điểm này, hầu như tất cả các kết luận của UBKT TW đều nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân và cả các đối tượng bị thi hành kỉ luật đều phải tâm phục, khẩu phục.

Đó là nhờ cách làm khoa học, bài bản, có lý, có tình, không “nhầm chân”, “lấn sân” nhưng cũng cố gắng không bỏ sót, để lọt.

Không nể nang, không khoan nhượng và không có “vùng cấm”, khi đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình thì trực tiếp đề ra phương án xử lý, không thuộc quyền hạn, trách nhiệm của mình thì đề xuất, kiến nghị, UB Kiểm tra Trung ương luôn thực hiện đúng và đủ quyền hạn cũng như trách nhiệm của mình.

Việc xử lý kỉ luật hàng loạt cán bộ vừa qua là những điều chưa từng có trong tiền lệ, xóa đi những “thành ngữ” như “hạ cánh an toàn”, “tắm từ vai tắm xuống”.

Rồi đây, những vụ việc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh hay “biệt phủ” của ông Phạm Sỹ Quý, tài sản bà Hồ Thị Kim Thoa… chắc chắn sẽ còn được làm sáng tỏ.

Trong mắt người dân, UBKT Trung ương hiện đang là “địa chỉ của niềm tin”, là “thanh gươm của công lý” trên mặt trận phòng chống tham ô, tham nhũng.

 

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm