| Hotline: 0983.970.780

Văn Quyến chưa dứt nợ với bóng đá

Thứ Hai 28/04/2014 , 14:48 (GMT+7)

Tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ nhưng cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ trở lại trong màu áo The Vissai Ninh Bình./ Tương lai nào cho Văn Quyến?

quyen141248702
Văn Quyến chưa hết duyên nợ với trái bóng

Khi sự cố các cầu thủ The Vissai Ninh Bình cá độ ở trận đấu với CLB Kelantan (Malaysia) nổ ra, Văn Quyến bị nhiều nghi ngờ là có liên quan. Tiền đạo này ban đầu được cho là đã nhận tiền “quà” từ các đồng đội. Nhiều nguồn tin thậm chí cho rằng, Văn Quyến cũng tham gia cá độ ở các trận đấu khác của The Vissai Ninh Bình ở AFC cup.

Trên thực tế, dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng “thằng béo” vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng. Gần nhất, Hải Phòng đã đánh tiếng mời Văn Quyến đầu quân. Nhiều khả năng Văn Quyến sẽ chưa thể dứt được duyên nợ với trái bóng.

Không chỉ tiêu cực tại đấu trường này, các cầu thủ Ninh Bình còn bị điều tra về khả năng “làm độ” ở cả V.League. Những nghi ngờ về sự dính líu của Văn Quyến càng tăng lên khi cơ quan điều tra triệu tập anh lên làm việc.

Trước chuyến làm khách trên sân CLB Yangon United, The Vissai Ninh Bình đã quyết định "cất" cả Văn Quyến, Danh Ngọc và Lê Văn Thắng ở lại Việt Nam, không đăng ký vào danh sách thi đấu. Lý do, theo Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ, CLB đã nhận được khuyến cáo của LĐBĐVN (VFF) về việc cân nhắc sử dụng những cầu thủ trên, do đang trong quá trình điều tra.

"Dù chưa có kết luận cụ thể nhưng nếu CLB sử dụng các cầu thủ này thì có thể sẽ chịu sức ép từ phía dư luận. Chúng tôi buộc phải cân nhắc quyết định”, ông Lệ cho biết. Ít ngày sau đó, Văn Quyến tuyên bố xin thanh lý hợp đồng, rút khỏi sự nghiệp cầu thủ.

Chia sẻ với những người thân quen, Văn Quyến bộc bạch rằng cảm thấy bị tổn thương vì không được CLB tin dùng. Anh trở về Vinh (Nghệ An), và gần như không thấy xuất hiện trong suốt thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, người thân và bạn bè của “thằng béo” khẳng định, cũng trong thời gian này Văn Quyến vẫn cảm thấy muốn được ra sân, thi đấu bóng đá. Mẹ của Văn Quyến khi trả lời báo giới cho biết, con trai vẫn còn khao khát với trái bóng. Bà cũng ủng hộ con trai tiếp tục sự nghiệp cầu thủ.

Theo tìm hiểu thì dù tuyên bố chia tay The Vissai Ninh Bình nhưng Văn Quyến hiện vẫn chưa cầm giấy thanh lý hợp đồng với đội bóng. Chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình Phạm Văn Lệ cũng khẳng định điều này.

Chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp ở AFC cup diễn ra vào tháng tới, The Vissai Ninh Bình hiện đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chia tay một số ngoại binh, trong khi số cầu thủ nội chỉ còn rất ít do việc 9 cầu thủ trong đội hình chính của đội bị tạm thời cấm thi đấu.

“Chúng tôi sẽ xem xét lại việc có sử dụng Danh Ngọc, Văn Quyến và Lê Văn Thắng hay không. Đội hiện nay đang thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng. Nếu không đủ quân, Ninh Bình rất khó thắng được đối thủ.

Chúng tôi xác định sau khi phải rút khỏi V.League thì AFC cup là giải đấu đội cần đặt quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng. Văn Quyến hiện vẫn là cầu thủ thuộc biên chế của đội”, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

Một số nguồn tin thân cận với Văn Quyến cho biết, anh đã nhận được thông báo từ CLB về việc triệu tập mình cho các trận đấu thuộc AFC cup. Văn Quyến hiện đang lưỡng lự. Một mặt tiền đạo này lo ngại, sẽ tiếp tục bị người hâm mộ mỉa mai khi đã tuyên bố giã từ sân cỏ nhưng mặt khác, anh vẫn muốn được thi đấu cho The Vissai Ninh Bình.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm