| Hotline: 0983.970.780

Vé trận Việt Nam - Triều Tiên bị chê đắt

Thứ Ba 04/10/2016 , 07:21 (GMT+7)

Đa số cổ động viên đều than phiền về giá vé của trận giao hữu trên sân Thống Nhất (TP HCM) vào ngày 6/10 tới.

ve-tran-viet-nam-trieu-tien-bi-che-dat
Vé đã bán, nhưng lượng người mua có phần hạn chế. Ảnh: Đức Đồng.


Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã bán vé xem trận đấu với các mệnh giá 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng tương ứng với các khán đài CD, B và A.

“Theo tôi, giá vé như vậy chỉ thích hợp với những người có tiền, còn lại là đắt so với đa phần lực lượng CĐV”, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam chia sẻ cùng VnExpress. “Lực lượng chính của CĐV trên khán đài là các em sinh viên hoặc những người lao động vốn không có nhiều tiền để mua vé vào xem một trận đấu giao hữu”.

ve-tran-viet-nam-trieu-tien-bi-che-dat-1
Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận giao hữu với Triều Tiên sắp tới. Ảnh: Đức Đồng.


Ông Nghĩa cũng cho biết, đa số các CĐV than phiền rất nhiều về giá vé này và ông cũng đã đến nhiều cơ quan liên quan để xin giảm giá vé cho các thành viên của hội nhưng không được giải quyết. “Nếu không có vé, hội chúng tôi sẽ tổ chức xem ở quán cà phê”, ông Nghĩa khẳng định.

Bạn Thuỳ Dung, một CĐV cuồng nhiệt của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, cũng than phiền về giá vé trận đấu này. “Giá như vậy quá đắt so với mặt bằng chung của khán giả. Hơn nữa, đây chỉ là một trận đấu giao hữu chứ chưa phải giải đấu chính thức. Đặc biệt, với sinh viên là những người đa số ở tỉnh thành lên TP HCM sinh sống, chưa có được mức thu nhập ổn định nên họ sẽ e dè với quyết định mua vé xem hay không. Hơn ai hết, họ chính là những người nhiệt huyết và cổ vũ nhiệt tình trên khán đài”.

“Người hâm mộ TP HCM đang muốn tận mắt xem trận đầu tiên HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Quốc gia nhưng giá vé như vậy thì sẽ làm cho người dân phải đắn đo có đến hay không. Tôi nghĩ, nếu giá vé thấp xuống thì số lượng người xem còn đông, điều đó sẽ làm tăng thêm tinh thần của các tuyển thủ”, Thuỳ Dung nói thêm.

“Chỉ là một trận giao hữu, các đội chưa tung hết sức và trong đội hình của Triều Tiên cũng không có những ngôi sao tầm cỡ để tạo sức hút. Vì thế, giá vé như vậy theo tôi là chưa hợp lý”, CĐV Trần Văn Ngọc nói. “Có thể VFF phải cân đong thu - chi nhưng với giá vé như vậy, tôi nghĩ các khán đài sẽ trống vắng”.

Theo lịch, lúc 11h hôm nay 4/10 đội Triều Tiên sẽ đến Việt Nam. Thành phần của họ bao gồm 22 cầu thủ được dẫn dắt bởi HLV trưởng Jorn Andersen (Na Uy), có gần như đầy đủ những gương mặt xuất sắc của bóng đá Triều Tiên hiện tại. Trong đó lực lượng nòng cốt là các cầu thủ từng cùng đội tuyển U23 từng giành HC bạc tại ASIAD  2014, với hai ngôi sao Pak Kwang Ryong và Jong Il Gwan.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm