| Hotline: 0983.970.780

VPF không lo thiếu tiền

Thứ Năm 23/08/2012 , 10:53 (GMT+7)

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng hôm qua đã lên tiếng khẳng định, các hoạt động của VPF vẫn diễn ra bình thường sau vụ việc “bầu” Kiên bị bắt.

Bầu Kiên có ảnh hưởng rộng đến bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VPF (Cty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) Võ Quốc Thắng hôm qua đã lên tiếng khẳng định, các hoạt động của VPF vẫn diễn ra bình thường sau vụ việc “bầu”Kiên bị bắt.

Tuyên bố của ông Thắng được coi là một động thái cần thiết để trấn an dư luận trong thời điểm hiện tại. Cho dù lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, VFF và cả VPF đều khẳng định việc “bầu” Kiên bị bắt giữ không ảnh hưởng tới hoạt động bóng đá nói chung và VPF nói riêng, nhưng ai cũng hiểu Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội có vị trí quan trọng như thế nào ở VPF.

 Ông Kiên được coi là người sáng lập nên VPF, đứng đầu trong vụ tranh chấp bản quyền truyền hình và là người tích cực nhất trong việc giải quyết vấn đề “một ông chủ, hai đội bóng”. Đây đều là những phần việc “nóng” của bóng đá Việt Nam.

Trả lời báo chí trước khi bị bắt, “bầu” Kiên cho biết VPF vẫn chưa nhận được tiền của các đơn vị trong Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam. Ông Kiên hứa sẽ sớm thúc đẩy các đơn vị trên chuyển tiền cho VPF.

Tuy nhiên, hôm qua, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết, VPF hiện đã ký hợp đồng với các đơn vị bảo trợ. “Sau khi các thủ tục hoàn tất, chúng tôi sẽ sớm làm việc với họ để nhận tiền”, ông Viễn cho biết.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cũng cho biết, việc ký kết hợp đồng với các đơn vị trong Hội đồng Bảo trợ bóng đá Việt Nam là phần công việc của Ban Tổng giám đốc. “Việc anh Kiên bị bắt không ảnh hưởng gì đến vấn đề này bởi đây là quan hệ hợp tác giữa VPF với các đơn vị tài trợ, không phải chuyện cá nhân anh Kiên”, ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, công việc của VPF trong hai ngày vừa qua vẫn được tiến hành bình thường. Trả lời báo chí, Phó TGĐ Phạm Phú Hoà cũng khẳng định, mọi chuyện ở VPF vẫn ổn. “Vấn đề của anh Kiên, nếu có gì cần thiết HĐQT sẽ họp và cho ý kiến. Còn Ban Tổng giám đốc hiện nay vẫn thực hiện các công việc hàng ngày theo đúng trách nhiệm”, ông Hoà nói.

Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng hôm qua khẳng định, việc “bầu” Kiên bị bắt không ảnh hưởng gì tới việc tài trợ của ngân hàng Eximbank cho V.League. Theo tiết lộ của “bầu” Kiên trước đó, ông là một trong số các cổ đông chính của Eximbank.

Liên quan đến “bầu” Kiên, một vấn đề được dư luận quan tâm hiện nay là tương lai của hai đội bóng: CLB Bóng đá Hà Nội và đội trẻ bóng đá Hà Nội.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, Thường trực VFF sẽ vào cuộc, họp bàn với VPF để có giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, hiện mọi việc vẫn chưa được tiến hành bởi còn chờ kết luận vụ việc của “bầu” Kiên.

Ở V.League, ông Kiên được cho là dùng tiền riêng để nuôi đội bóng, không như các ông “bầu” khác, chủ yếu của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc “bầu” Kiên bị bắt gây nên khá nhiều lo lắng cho HLV, cầu thủ hai đội bóng. Các cầu thủ hiện tại đều tỏ ra lo lắng và hoang mang vì không biết tương lai đội có bị giải thể hay không.

Theo HLV trưởng CLB Bóng đá Hà Nội Hoa Mạnh Hưng, đội vẫn chưa được nhận tiền thưởng cuối mùa giải. Nhiều cầu thủ trong diện sắp hết hợp đồng cũng không biết xoay xở như thế nào, bởi trong trường hợp muốn chuyển sang các CLB khác cũng không có người giải quyết.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm