| Hotline: 0983.970.780

Vụ tôm thắng lớn, niềm vui 'tràn ngập' xứ Nghệ

Thứ Bảy 08/07/2017 , 06:34 (GMT+7)

Vụ 1 năm nay, tỉnh Nghệ An thả nuôi 1.320ha tôm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Đến thời điểm này, các chủ đầm cơ bản đã thu hoạch xong với niềm vui lớn...

Chúng tôi gặp ông Trần Văn Thuyên, chủ đầm tôm tại xóm 12, xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) khi gia đình ông đang thu hoạch những mẻ tôm cuối cùng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, nguồn giống chất lượng, ít dịch bệnh, tôm chóng lớn, được giá, gia đình ông thắng lớn. Trên chục nhân công đang xúc từng rổ tôm, đóng thùng xốp, vận chuyển lên một chiếc xe bán tải chờ sẵn.

07-22-23_gi_dinh_ong_thuyen_trung_dm_tom_vu_1
Gia đình ông Thuyên trúng đậm tôm vụ 1

“Vụ 1 tôi thả 2ha tôm theo phương thức gối vụ, mật độ tương đối cao và thu hoạch tỉa, cuốn chiếu. Đến thời điểm này, gia đình tôi đã thu hoạch được gần 20 tấn. Dưới đầm còn khoảng 5 - 7 tấn nữa đang chờ ngày xuất bán. Thu hoạch đến đâu, tư thương đến đặt hàng thu mua đến đó; giá cả bằng những năm trước. Nếu thu hoạch hết, trừ chi phí, gia đình tôi lãi ròng vài tỷ đồng”, ông Thuyên phấn khởi.

Được biết, để có vụ tôm thắng lớn, ngoài yếu tố thời tiết thuận lợi và nguồn giống chất lượng thì trong vụ tôm này, người nuôi đã rất chú ý đến vấn đề xử lý nước trước khi dẫn vào ao; nuôi bằng chế phẩm sinh học…

Theo thống kê, vụ 1 năm nay, toàn xã Quỳnh Thanh thả nuôi 75ha TTCT; năng suất cao hơn vụ 1 năm 2016. Ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết: “Vụ 1 năm 2016 năng suất tôm ở đây là 4,5 tấn/ha, được xếp vào tốp có năng suất cao của cả huyện. Nhưng năm nay, năng suất còn cao hơn, ước đạt 6,2 tấn/ha. Đến thời điểm này, người nuôi đã thu hoạch được gần 500 tấn tôm và đã thả tôm vụ 2 được 20 - 40 ngày tuổi”.

Không chỉ riêng ở Quỳnh Thanh mà đi đến các đầm tôm tại các xã Quỳnh Bảng, An Hòa, Quỳnh Thuận… đều có thể cảm nhận được không khí được mùa tôm. Nhiều hộ đã thu hoạch hết tôm và đã hoàn thành thả tôm vụ 2.

Theo thông tin từ Phòng NN-PTNT huyện Quỳnh Lưu, vụ 1 năm nay, toàn huyện thả nuôi 465ha TTCT. Đến cuối tháng 6, bà con đã thu hoạch được gần 1.100 tấn tôm; năng suất tôm bình quân ước đạt trên 4 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn so với tôm vụ 1 năm 2016.

07-22-23_tom_duoc_mu_duoc_gi
Tư thương thu mua tận đầm với giá cao

Ông Bùi Xuân Trúc, Phó phòng NN-PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Năm nay bà con thả nuôi sớm, thời tiết thuận lợi nên con tôm phát triển tốt, năng suất chất lượng thuộc diện cao nhất từ trước tới nay. Cá biệt có những hộ nuôi tôm đạt năng suất 13-14 tấn/ha. Điều đáng mừng là sau một thời gian ồ ạt thả nuôi bất chấp khuyến cáo của ngành nông nghiệp về việc nâng tỷ lệ ao lắng thì đến nay, ý thức xử lý ao đầm của người dân đã được nâng cao hơn rất nhiều và đạt trên 30%. Nhiều hộ thận trọng thả gối vụ, thăm dò, ngăn thành nhiều đầm nhỏ để dễ theo dõi, quản lý dịch bệnh”.

Những ngày này, đi qua những vùng nuôi tôm ven biển tại Nghệ An như Diễn Châu, Hoàng Mai… đều cảm nhận rất rõ niềm vui của người nuôi tôm. Theo thông tin từ UBND huyện Diễn Châu, toàn huyện có 145ha tôm vụ 1, năng suất ước đạt trên 4 tấn/ha; có trên 90% số hộ nuôi tôm được mùa. Còn tại thị xã Hoàng Mai, trong tổng số 350ha nuôi tôm thì gần như 100% được mùa, năng suất đạt 4 tấn/ha.

Theo Chi cục Thủy sản Nghệ An, đến cuối tháng 6/2017, sản lượng tôm nuôi trên toàn tỉnh ước đạt 2.700 tấn, năng suất bình quân đạt 4,5 tấn/ha, có những hộ cá biệt đạt 20 tấn/ha. Năm nay, thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán tương đối cao và biến động không lớn như các năm trước. Có một số hộ nuôi lãi ròng 1,5 - 5 tỷ đồng.

 

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm